Đồn Biên phòng Keng Đu (Việt Nam) kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 223 (Lào)

Ngày 31-10, tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An tổ chức kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 223, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Đến dự có Đại tá Lê Như Cương, Chính ủy BĐBP Nghệ An và Trung tá Lay Văn Xồng Tủa Dê, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng.

Đại diện hai đơn vị ký biên bản kết nghĩa. Ảnh: Phương Linh

Tại buổi lễ kết nghĩa, đại diện chỉ huy hai đơn vị đã thống nhất một số nội dung chính như: Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh; chia sẻ thông tin công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; hỗ trợ, giúp đỡ nhau về vật chất và duy trì thường xuyên chế độ giao ban, gặp gỡ; phối hợp xác lập, đấu tranh các chuyên án chung; thông báo cho nhau về tình hình tội phạm…

Lãnh đạo BĐBP Nghệ An tặng quà Đại đội 223. Ảnh: Phương Linh

Được biết, thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh của nước bạn Lào có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Nghệ An là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay thống nhất chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức ký kết nghĩa.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng và huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng đã tặng quà hai đơn vị kết nghĩa.

Phương Linh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bien-phong-keng-du-viet-nam-ket-nghia-voi-dai-doi-bien-phong-223-lao/