Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai hội đàm định kỳ với Trạm kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu

Chiều 30-6, tại TP Lào Cai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, BĐBP Lào Cai và Trạm kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu thuộc Tổng trạm Xuất nhập cảnh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã tổ chức hội đàm định kỳ và trao danh hiệu 'Sứ giả hữu nghị', 'Đảng viên tiêu biểu xuất sắc' 6 tháng đầu năm 2019.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Trung Dũng

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Trung Dũng

Theo thông tin tại buổi hội đàm, trong 6 tháng đầu năm 2019, hai bên đã nghiêm túc quán triệt, triển khai nhận thức chung đạt được trong hội đàm, gặp gỡ giữa các cấp; duy trì có hiệu quả các cơ chế phối hợp đã được ký kết như gặp gỡ, hội đàm, điện thoại đường dây nóng, sỹ quan liên lạc, thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau…; thường xuyên thông báo cho nhau những vấn đề phát sinh ở cửa khẩu, biên giới để kịp thời bàn bạc, thống nhất biện pháp phối hợp xử lý, đưa mối quan hệ công tác giữa hai Đồn - Trạm phát triển, đạt nhiều thành tích nổi bật trên tất cả các mặt công tác, được cấp trên hai Bên ghi nhận và đánh giá cao.

Tại buổi hội đàm, hai đơn vị thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên biên giới nâng cao ý thức pháp luật, tự giác chấp hành các quy định, chính sách về cửa khẩu, biên giới quốc gia. Tăng cường quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới, cửa khẩu.

Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, du lịch, khám chữa bệnh và buôn bán làm ăn.

Ngoài ra, hai bên cũng đã thống nhất cùng báo cáo cấp trên tổ chức mở lớp tập huấn về công tác kiểm soát biên phòng cửa khẩu, lớp ngoại ngữ (tiếng Việt và tiếng Trung) nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ kiểm soát cửa khẩu và giao lưu công tác cho cán bộ, chiến sỹ hai bên.

Thượng tá Thẩm Băng, Chính ủy Trạm kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, Trung Quốc (phải) trao tặng danh hiệu "Sứ giả hữu nghị" cho Thiếu tá Vũ Lê Huy, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Kết thúc buổi hội đàm, hai đơn vị đã tiến hành trao danh hiệu "Sứ giả hữu nghị", "Đảng viên tiêu biểu xuất sắc" cho 2 đồng chí cán bộ của mỗi bên.

Theo đó 6 tháng đầu năm 2019, hành khách và nhân dân qua lại cửa khẩu, cùng với cán bộ, chiến sỹ của hai Bên đã bỏ phiếu bình chọn mỗi bên 1 đồng chí là "Sứ giả hữu nghị" và 1 đồng chí là "Đảng viên tiêu biểu xuất sắc". Đây là hai mô hình điển hình của BĐBP Lào Cai và Trạm kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu được thực hiện từ năm 2016 đến nay.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-lao-cai-hoi-dam-dinh-ky-voi-tram-kiem-soat-bien-phong-xuat-nhap-canh-ha-khau/