Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp giúp nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Ngày 25-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, BĐBP Long An phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng dân quân, đoàn thanh niên xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phối hợp với chính quyền địa phương xã Bình Hiệp thăm hỏi, tặng quà gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy. Ảnh: Linh Hải

Trung tá Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phối hợp với chính quyền địa phương xã Bình Hiệp thăm hỏi, tặng quà gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy. Ảnh: Linh Hải

Trên địa bàn xã Bình Hiệp vừa xảy ra trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng cho nhân dân. Lốc xoáy đã làm nhà của ông Trần Văn Quân (sinh năm 1961, trú tại ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp) bị sập hoàn toàn, 6 căn nhà của các hộ dân khác bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, một số hệ thống cột điện sinh hoạt của nhân dân dọc đường liên ấp thuộc ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp bị đổ, đứt giây điện mất điện toàn khu vực.

Ngay sau khi xảy ra dông lốc, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân, đoàn thanh niên xã Bình Hiệp giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Các lực lượng sắp xếp và ổn định chỗ ở tạm cho những hộ không còn nhà ở, đồng thời cùng với người dân nhanh chóng thu dọn và sửa chữa lại các mái nhà, vách nhà và hệ thống điện sinh hoạt để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp giúp nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoay. Ảnh: Linh Hải

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phòng Lao động, Thương binh và xã hội thị xã Kiến Tường phối hợp với chính quyền địa phương thành lập đoàn đến khảo sát, thăm hỏi, động viên các gia đình; đồng thời, lập danh sách xem xét khả năng hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định.

Hiện nay, đang vào mùa mưa bão, thường xuyên xuất hiện dông, lốc xoáy, các hộ dân trên địa bàn cần hết sức cảnh giác, đề phòng, chằng chống, gia cố nhà cửa nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Linh Hải - Thanh Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-binh-hiep-giup-nhan-dan-khac-phuc-hau-qua-loc-xoay-post432509.html