Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang vượt khó đi lên

Sau khi xảy ra vụ phá rừng pơmu trong vành đai khu vực biên giới Nam Giang (Quảng Nam) năm 2016, rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang (CKNG) đã tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở CBCS trong việc thực hiện các nội quy, quy chế của ngành, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sau khi "sự cố" xảy ra, nhiều lãnh đạo, CBCS của Đồn Biên phòng CKNG bị chuyển công tác, nhiều CBCS được chuyển từ nơi khác đến. Cũng từ đó, Đảng ủy Đồn Biên phòng CKNG đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, nhìn nhận công tác kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng, việc giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên có mặt chưa chặt chẽ; thiếu kiểm tra, đôn đốc để một số cán bộ thiếu gương mẫu, tinh thần trách nhiệm chưa cao, dẫn đến vi phạm kỷ luật...

Đồn Biên phòng CKNG cùng lực lượng chức năng địa phương tuần tra khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng CKNG cùng lực lượng chức năng địa phương tuần tra khu vực biên giới.

"Với những tồn tại được nhìn nhận, Đảng ủy đã bàn bạc, thống nhất và đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa. Trước hết, tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy, các cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ổn định tư tưởng cho CBCS, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy theo quy định, chấp hành kỷ cương, pháp luật. Đồng thời thực hiện và duy trì nghiêm công tác phối hợp, giao ban, thông báo, trao đổi tình hình với các lực lượng chức năng của H.Nam Giang; nhất là duy trì nghiêm việc thực hiện Quy chế phối hợp với Đảng ủy 2 xã trên địa bàn, chủ động trao đổi, nắm bắt tình hình khai thác lâm, khoáng sản trái phép, bàn giải pháp khắc phục... Nhờ vậy, đến nay công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn đơn vị quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Uy tín của CBCS Đồn Biên phòng CKNG dần được nâng lên, củng cố được niềm tin với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân. CBCS an tâm công tác, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ, đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2018 đều đạt và vượt"- Trung tá Nguyễn Đình Lý - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKNG cho hay.

Đồn Biên phòng CKNG chụp ảnh lưu niệm với Đại đội Đồn Biên phòng 533 Lào.

Cụ thể, trong năm qua, Đồn Biên phòng CKNG đã phối hợp với Đại đội 533 (Lào) tuần tra song phương 4 buổi/48 lượt CBCS tham gia; phối hợp lực lượng CA, dân quân xã tuần tra đường biên, cột mốc với 135 lượt CBCS tham gia; phối hợp với kiểm lâm, dân quân xã tổ chức tuần tra bảo vệ rừng, TTKS lưu động dọc các tuyến đường trọng điểm, QL14D; phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới 66 buổi/13.050 lượt người nghe. Lao động giúp dân hơn 78 buổi/1.150 ngày công... Dịp Tết cổ truyền BunPimay của nước bạn Lào, đơn vị đã tổ chức sang thăm, chúc Tết và tặng quà cho chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới của bạn trị giá 18 triệu đồng; tổ chức vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp 250 suất quà trị giá hơn 300 triệu đồng tặng cho già làng, trưởng bản, hộ dân nghèo các bản giáp biên; tiếp tục tổ chức phụng dưỡng Mẹ VNAH Trần Thị Hiền; Tổ chức Hội thi "Gói bánh chưng hướng về đồng bào biên giới"; Thực hiện tốt Chương trình "Nâng bước em tới trường", đã nhận đỡ đầu 3 em học sinh, mỗi tháng 500 ngàn đồng (1 HS Lào)..."Về ANTT khu vực biên giới, đơn vị thường xuyên kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, qua lại cửa khẩu. Tích cực cải cách thủ tục hành chính bảo đảm nhanh, gọn, đúng pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế của địa phương và doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Theo đó đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ/3 đối tượng; bắt giữ đối tượng vận chuyển 15 cá thể rùa bàn giao cơ quan chức năng xử lý; phát hiện 1 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản giá trị 14 triệu đồng, hoàn chỉnh thủ tục ban đầu bàn giao CAH xử lý. Làm tốt công tác kiểm soát cửa khẩu, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 24.548 lượt người, 4.536 lượt phương tiện; xuất nhập vùng biên giới 5.732 người; xuất nhập khẩu hàng ngàn tấn hàng hóa các loại; phối hợp Chi cục Hải quan bắt giữ 1 vụ vận chuyển hơn 3.500 kg gỗ trắc qua cửa khẩu..."- Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKNG cho biết.

Với những kết quả đạt được, năm 2017, Đảng bộ Đồn Biên phòng CKNG đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của BĐBP tỉnh Quảng Nam. Năm 2018, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng Cụm thi đua tuyến biên giới đất liền.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_201144_don-bien-phong-cua-khau-nam-giang-vuot-kho-di-len.aspx