Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý hỗ trợ cấp cứu thuyền viên gặp nạn trên biển

Chiều 15-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý (BĐBP Bình Thuận) đã tổ chức lực lượng, phương tiện và quân y tiếp nhận, hỗ trợ sơ cứu ban đầu và di chuyển thuyền viên Kiều Quốc Trung bị tai nạn khi đang khai thác hải sản trên biển đến Trung tâm y tế Quân dân y huyện Phú Quý (Bình Thuận) để cấp cứu và điều trị.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý hỗ trợ di chuyển thuyền viên Kiều Quốc Trung đi cấp cứu và điều trị. Ảnh: Trung Thành

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý hỗ trợ di chuyển thuyền viên Kiều Quốc Trung đi cấp cứu và điều trị. Ảnh: Trung Thành

Theo đó, lúc 7 giờ ngày 15-5, tàu cá BV 98426 Ts, công suất 900CV, hành nghề giã cào, trên tàu có 17 lao động do anh Dương Văn Cảnh (sinh năm 1975, trú tại Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, khi tàu đang khai thác hải sản trên biển tại tọa độ 10ᵒ26’N-108ᵒ21’E (cách đảo Phú Quý khoảng 32 hải lý theo hướng Tây Nam) thì dây cảo bị đứt, văng vào mặt và chân thuyền viên Kiều Quốc Trung (sinh năm 1991, trú tại Hòa Mỹ, Phúc Hiệp, Hậu Giang), khiến anh Trung bất tỉnh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, thuyền trưởng tàu BV 98426 Ts đã trình báo vụ việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, đồng thời đề nghị được hỗ trợ đưa thuyền viên bị nạn đi cấp cứu và điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã hướng dẫn thuyền trưởng di chuyển tàu vào đảo Phú Quý. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, tàu BV 98426 Ts đã đưa thuyền viên cập cảng Phú Quý. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tổ chức lực lượng, phương tiện và quân y tiếp nhận, hỗ trợ sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế Quân dân y huyện Phú Quý để cấp cứu và điều trị.

Hiện, sức khỏe thuyền viên Kiều Quốc Trung đã cơ bản ổn định.

Trung Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-bien-phong-cua-khau-cang-phu-quy-ho-tro-cap-cuu-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-post439819.html