Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cứu hộ ngư dân bị chìm thuyền

Ngày 2-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, BĐBP Thừa Thiên Huế đã kịp thời cứu hộ, cứu nạn, đưa 1 ngư dân gặp nạn chìm thuyền khi đang khai thác thủy hải sản trên cửa sông Bù Lu.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đưa người và phương tiện bị sóng đánh chìm vào bờ sáng 2-4. Ảnh: Ngọc Bình

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đưa người và phương tiện bị sóng đánh chìm vào bờ sáng 2-4. Ảnh: Ngọc Bình

Thiếu tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết, lúc 5 giờ 20 phút ngày 2-4, nhận được tin báo của người dân, tại cửa sông Bù Lu (thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), có một phương tiện (thuyền) đánh cá của ngư dân trên địa bàn bị sóng đánh chìm. Đơn vị đã tổ chức lực lượng gồm 10 cán bộ, chiến sỹ, quân y của đồn ra cứu hộ, cứu nạn, trục vớt, đưa người và phương tiện bị nạn vào bờ.

Ngư dân bị nạn là ông Phan Văn Cường, 51 tuổi, trú tại thôn định cư Cảnh Dương. Ông Cường đi câu mực từ chiều ngày 1-4, khi vào cửa sông Bù Lu do đi sai luồng, sóng lớn nên thuyền bị lật.

Ngọc Bình

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bien-phong-cua-khau-cang-chan-may-cuu-ho-ngu-dan-bi-chim-thuyen/