Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả: Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, với phương châm 'Vui xuân mới không quên nhiệm vụ', Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Cảng Cẩm Phả chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự khu vực quản lý.

Cán bộ Đồn BPCK Cảng Cẩm Phả làm việc với các thuyền viên nước ngoài tại khu vực quản lý.

Cán bộ Đồn BPCK Cảng Cẩm Phả làm việc với các thuyền viên nước ngoài tại khu vực quản lý.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Phạm Quang Huy, Đồn trưởng Đồn BPCK Cảng Cẩm Phả, cho biết: Đồn BPCK Cảng Cẩm Phả có nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự khu vực vùng nước cảng và địa bàn 19 xã, phường thuộc TP Cẩm Phả và huyện Tiên Yên, có chiều dài gần 69km. Dân số trên địa bàn đơn vị quản lý gần 50.000 hộ với gần 200.000 nhân khẩu. Hằng năm, vào dịp giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại thường “nóng” hơn, có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, chỉ huy Đồn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác đấu tranh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón Tết.

Trước hết, cấp ủy, chỉ huy đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ về tình hình địa bàn cũng như trách nhiệm của từng cá nhân trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảo, nhất là trong dịp Tết. Đồng thời, chỉ đạo huy động lực lượng, sẵn sàng biện pháp nghiệp vụ trên các hướng thuộc địa bàn đơn vị quản lý.

Ngay từ đầu tháng 12, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, các đội nghiệp vụ, trạm kiểm soát trực thuộc đơn vị đã chủ động nắm chắc địa bàn bến cảng, luồng đường thủy trọng điểm đối với từng loại hàng hóa, đối tượng thường sử dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa. Từ đó, bố trí lực lượng, phương tiện, vận dụng linh hoạt biện pháp tuần tra ở những vùng trọng điểm. Trong đó, tập trung vào các địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, như: Khu vực tàu nước ngoài neo đậu tại Thẻ Vàng, Hòn Nét và các vùng thuộc khu vực Bến Do, Vũng Đục (TP Cẩm Phả); hay khu vực các cảng Khe Dây, Km6, Cầu 20, Mũi Chùa….

Đồn BPCK Cảng Cẩm Phả tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực đơn vị quản lý những ngày gần Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tại các khu vực này, đơn vị đã tập trung chỉ huy, bố trí sử dụng lực lượng, phương tiện đánh đúng, đánh trúng đường dây, tổ chức buôn lậu. Đặc biệt, chú trọng rà soát, xử lý các trường hợp hoán cải tàu cá thành tàu chở hàng hoặc chở xăng dầu trái phép. Ngoài ra, Đồn BPCK Cảng Cẩm Phả đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật vi phạm. Đồng thời, khẩn trương tổ chức lực lượng điều tra xác minh kết luận chính xác, xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đơn vị duy trì trực 100% quân số nhằm đảm bảo Tết yên vui cho nhân dân. Để động viên tinh thần, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán này, đơn vị sẽ có kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên đán. Đồng thời, có kế hoạch chi tiết và chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm phục vụ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý này. Thượng úy Vũ Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hành chính của Đồn, chia sẻ: "Tết đến, xuân về chắc hẳn mọi người đều mong được sum vầy bên gia đình, tuy nhiên vì nhiệm vụ của đơn vị, vì sự bình yên của nhân dân, tôi cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã xung phong trực Tết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất..." .

Đặc biệt, trong năm nay, Đồn BPCK Cảng Cẩm Phả còn đổi mới, phân công 2 cán bộ thuộc Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Mũi Chùa xuống đón Tết Nguyên đán cùng bà con nhân dân xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên. Hoạt động này không chỉ góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân mà còn giúp đơn vị nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý tại địa bàn quản lý.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202001/don-bien-phong-cua-khau-cang-cam-pha-vui-xuan-moi-khong-quen-nhiem-vu-2466276/