Đồn Biên phòng Chi Lăng nhận con nuôi

Chiều 19/4, Đồn Biên phòng Chi Lăng (huyện Đình Lập, Lạng Sơn) tổ chức lễ đón nhận 'Con nuôi Đồn Biên phòng' và chương trình 'Nâng bước em tới trường'.

 Em Tàng Minh Quân, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học xã Bính Xá được Biên phòng Lạng Sơn nhận làm con nuôi Ảnh: Vi Toàn

Em Tàng Minh Quân, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học xã Bính Xá được Biên phòng Lạng Sơn nhận làm con nuôi Ảnh: Vi Toàn

Theo đó, Đồn Biên phòng Chi Lăng nhận nuôi cháu Tàng Minh Quân (SN 2010, dân tộc Nùng, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học xã Bính Xá, huyện Đình Lập). Quân sinh ra và sống trong một gia đình đặc biệt khó khăn ở vùng xa, vùng sâu biên giới thuộc thôn Nà Vang, xã Bính Xá. Với hoàn cảnh éo le, Quân có nguy cơ phải bỏ học.

Sau buổi lễ, Quân được Đồn Biên phòng Chi Lăng bố trí chỗ ăn, nghỉ, học tập trong điều kiện tốt nhất có thể. Đồn còn phân công cán bộ kèm cặp, hướng dẫn học tập, đưa đón đi học và phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình trao đổi thông tin về tình hình học tập, sức khỏe của Quân.

Liên quan đến chương trình “Nâng bước em tới trường”, Đồn Biên phòng Chi Lăng nhận giúp đỡ 2 em Nông Thị Ngọc Ánh (SN 2014, dân tộc Nùng, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học xã Tam Gia, huyện Lộc Bình) và Triệu Phú Lợi (SN 2011, dân tộc Dao, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Bính Xá, huyện Đình Lập). Hằng tháng, mỗi em được hỗ trợ 5 trăm nghìn đồng để mua đồ dùng học tập.

Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” và “Nâng bước em tới trường” được Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện với mong muốn chung tay, góp sức, hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa bàn biên giới. Các em được hỗ trợ ăn ở, học tập đầy đủ, phát triển toàn diện, sau này trở thành những công dân tốt cho gia đình và xã hội.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 3 đồn biên phòng nhận 4 học sinh làm con nuôi; hỗ trợ kinh phí cho 66 cháu học sinh mua đồ dùng học tập theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/don-bien-phong-chi-lang-nhan-con-nuoi-post1329752.tpo