Đồn Biên phòng Bản Giàng tuần tra song phương với Đại đội Bảo vệ Biên giới 311

Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội bảo vệ biên giới 311 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, Lào) vừa tiến hành tuần tra song phương đoạn biên giới từ cột mốc số 512 đến 514 và 1 cọc dấu 511/1 trên tuyến biên giới 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muộn.

Hai đơn vị trao đổi thông tin và thống nhất kế hoạch trước khi tuần tra. Ảnh: Thanh Giang

Hai đơn vị trao đổi thông tin và thống nhất kế hoạch trước khi tuần tra. Ảnh: Thanh Giang

Hai đơn vị đã tổ chức tuần tra chung đoạn biên giới 20 km trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, gồm 3 cột mốc và 1 cọc dấu từ cột mốc số 512 đến cột mốc 514 để nhằm kịp thời phát hiện những hoạt động vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng các hiệp định và quy chế về quản lý biên giới; phối hợp bảo vệ đường biên giới chung, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới hai tỉnh.

Đội tuần tra song phương đã kiểm tra đường biên giới và tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới; đồng thời tổ chức phát quang đường tuần tra biên giới, làm vệ sinh khu vực xung quanh cột mốc.

Hai đội tuần tra chào nhau tại cột mốc. Ảnh: Thanh Giang

Trong quá trình tuần tra, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự có liên quan đến hai bên biên giới.

Kết thúc tuần tra, hai bên đã tổ chức rút kinh nghiệm và ký biên bản ghi nhận kết quả của công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đề ra chủ trương, giải pháp và thống nhất về thời gian, quân số cho lần tuần tra song phương tiếp theo.

Thanh Giang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bien-phong-ban-giang-tuan-tra-song-phuong-voi-dai-doi-bao-ve-bien-gioi-311/