Đòn bất ngờ từ đạn dẫn đường Nga vào phiến quân

Trong các trận chiến với phiến quân tại Idlib những ngày qua, Pháo binh Nga đã sử dụng đạn pháo dẫn đường siêu chính xác Krasnopol-M2.

Theo RIA, khi hình ảnh về vụ tấn công được công bố, nhiều người lầm tưởng rằng đây là đòn tấn công từ các hệ thống pháo D-20 từ thời Liên Xô. Nhưng khi quan sát kỹ về loại đạn và độ chính xác, người ta mới nhận ra loại vũ khí được Nga sử dụng là đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2.

Như vậy, kể từ năm 2017 đến nay, đã có ít nhất 4 lần Nga sử dụng đạn pháo siêu chính xác Krasnopol-M2 tấn công phiến quân tại Syria. Lần đầu tiên Krasnopol-M2 xung trận tại Syria được xác định hồi cuối năm 2017 tại sa mạc Hóm.

Những lần tiếp theo được xác định là cuối năm 2018 và tháng 3/2019 tại Bắc Hama. Trong trận chiến này, người dân địa phương đã tìm thấy nhiều vỏ đạn 2K25 Krasnopol-M2 152mm tại những khu vực quân Nga vừa pháo kích. Những quả đạn Krasnopol-M2 nhanh chóng được xác định chúng được bắn đi từ những hệ thống pháo tự hành 2S19 Msta-S.

Nhận định về việc Nga dùng Krasnopol-M2 tại chiến trường Syria, trang Defense News cho rằng: "Với loại đạn mới này, pháo Nga có thể đánh đâu trúng đó. Để có thể tung ra những phát bắn cực chính xác, Nga đã sử dụng thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng laser để pháo binh khai hỏa đạn pháo thông minh Krasnopol-M2".

Dựa vào tín hiệu laser, quả đạn pháo đã đánh trúng nhóm mục từ từ khoảng cách cả chục km với độc chính xác gần như tuyệt đối. Đạn pháo Krasnopol-M2 là biến thể của loại đạn pháo thông minh Krasnopol được sản xuất tại các nhà máy Izhmash và Izhmeh từ thời Liên Xô.

Tổ hợp đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 được thiết kế để tấn công tiêu diệt các mục tiêu xe tăng, thiết giáp, giá trị cao. Đạn pháo dài 1,2m, nặng 54kg với phần thuốc nổ 11kg, tầm bắn đạt 25km. Trên thân đạn có các cánh lái ở đuôi và đầu mũi đạn để đưa quả đạn tới mục tiêu thông qua hệ thống dẫn đường laser.

Khi bắn, liều phóng sẽ đưa đạn bay theo quỹ đạo đường đạn thông thường tới gần mục tiêu. Sau đó, lính trinh sát sẽ sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực tự động Malakhit chiếu chùm tia laser vào mục tiêu.

Khi đó, đầu dò của Krasnopol-M2 sẽ khóa mục tiêu và hệ thống định vị hiệu chỉnh quỹ đạo bay của đạn tấn công vào điểm đã chọn (xác suất chính xác 80-90%). Đạn có thể bay theo quỹ đạo đánh từ trên xuống để tối ưu khả năng diệt mục tiêu bọc thép. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/anh-nong/don-bat-ngo-tu-dan-dan-duong-nga-vao-phien-quan-3434017/