Đón Bằng công nhận nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 29/12, TP Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận nông thôn mới cho lãnh đạo TP Thanh Hóa. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận nông thôn mới cho lãnh đạo TP Thanh Hóa. Ảnh: PV

Năm 2012, TP Thanh Hóa bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân chỉ đạt 21,8 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng chưa phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao... Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP Thanh Hóa có thêm 17 xã ven đô thuộc các huyện Quảng Xương, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Hoằng Hóa.

Với quyết tâm, nỗ lực vượt bậc và cách làm chủ động, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực và khơi dậy được sức dân trong đầu tư xây dựng hạ tầng với tổng kinh phí 4.000 tỷ đồng; đồng thời, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả cao, hỗ trợ mở rộng ngành nghề kinh doanh – dịch vụ.

Đến nay, TP Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (sớm hơn 1 năm so với kế hoạch), thu nhập bình quân đạt 43,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,58%...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận nông thôn mới cho lãnh đạo TP Thanh Hóa.

Cũng tại buổi lễ này, TP Thanh Hóa đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Huy Tưởng

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/don-bang-cong-nhan-nong-thon-moi-va-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-%E2%80%8B_t114c67n158558