Đón bằng công nhận 3 cây di sản Việt Nam

Ngày 22-5, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đón bằng công nhận 3 loài cây trên địa bàn tỉnh là cây Di sản Việt Nam.

Theo đó, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận trên địa bàn tỉnh có 3 cây Di sản Việt Nam, gồm: Cây đa sộp lá to, 250 năm tuổi, cao 26m, có chu vi thân cây 9,8m (tại miếu Cây Đa, thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh); cây kơ-nia 240 năm tuổi, cao 27m, chu vi thân cây lớn nhất là 3,7m (tại địa danh Hòn Dù, thuộc thôn Suối Lách, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh); cụm cây đa sộp quả nhỏ cao 25m, trên 250 năm tuổi, gồm 1 thân chính và 10 thân phụ, với tổng chu vi cả cụm 11 thân là 56m (tại tịnh xá Ngọc Vạn, thôn Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh).

Nhân dịp này, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh đã trao tặng hơn 25 cuốn sách Đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa cho các đại biểu tham dự buổi lễ.

BẢO NGUYÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202005/don-bang-cong-nhan-3-cay-di-san-viet-nam-8165323/