DOJI Tower ở 'đất vàng' Lê Duẩn của đại gia Đỗ Minh Phú kinh doanh thế nào?

Khác hẳn vẻ nhộn nhịp ngoài đường, bên trong các gian hàng DOJI Tower ở 'đất vàng' Lê Duẩn của đại gia Đỗ Minh Phú dường như đìu hiu, vắng vẻ, ít khách hàng ra vào chiều muộn ngày 20/11.

Tòa nhà DOJI Tower của đại gia Đỗ Minh Phú (người sáng lập Tập đoàn DOJI), tọa lạc tại số 5 Lê Duẩn (quận Ba Đình, TP Hà Nội), một trong những vị trí đất vàng đắt đỏ tại thủ đô.

Tòa nhà DOJI Tower của đại gia Đỗ Minh Phú (người sáng lập Tập đoàn DOJI), tọa lạc tại số 5 Lê Duẩn (quận Ba Đình, TP Hà Nội), một trong những vị trí đất vàng đắt đỏ tại thủ đô.

Vào ngày 6/9/2019, Tập đoàn DOJI đã chính thức khánh thành tòa nhà DOJI Tower - Trụ sở chính của Tập đoàn và là Trung tâm vàng bạc đá quý và trang sức lớn nhất Việt Nam.

Thiết kế bên ngoài tòa nhà mang kiểu dáng viên "kim cương khổng lồ", kết hợp hiệu ứng ánh sáng từ các lớp kính. Tòa nhà lấy màu vàng trang sức làm chủ đạo, đặc trưng cho lĩnh vực hoạt động của DOJI.

Tòa nhà DOJI Tower được thiết kế bởi những kiến trúc sư hàng đầu thế giới đến từ Pháp và Italia, có tổng diện tích sử dụng hơn 19.000 m2 với 16 tầng nổi và 3 tầng hầm, ở bất cứ tầng nào cũng thể hiện sự độc đáo và đẳng cấp.

Tầng 1 đến tầng 5 của DOJI Tower là trung tâm vàng bạc trang sức lớn nhất Việt Nam, quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngoài ra, tại tầng 5 của tòa nhà là Trung tâm phục vụ khách du lịch, trong đó điểm nhấn là bảo tàng đá quý, nơi trưng bày hàng trăm các mẫu đá vô cùng quý hiếm của Việt Nam và thế giới.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều ngày 20/11, từ tầng 1 đến tầng 2 của trung tâm vàng bạc trang sức lớn nhất Việt Nam khá vắng vẻ, ít khách hàng ra vào.

Các gian hàng ở tầng 1 tòa nhà DOJI Tower dường như đều vắng bóng khách hàng.

Cảnh vắng vẻ đìu hiu trong "đất vàng"số 5 Lê Duẩn.

Các gian hàng đều rất sang trọng nhưng cũng không tránh được tình trạng "ế ẩm".

Khu gian hàng "đất cưới" cũng chung cảnh tượng đìu hiu.

Một số sản phẩm trang sức vàng ta 9999 DOJI có từ hàm lượng 1 chỉ trở lên đang được bày bán bên trong "đất vàng" DOJI Tower.

Vàng miếng tại DOJI Tower. Theo Tập đoàn DOJI, ngày 20/11, mua vào vàng miếng tại 41,35 triệu đồng một lượng, tăng 30.000 đồng so với hôm 19/11. Tuy vậy, gian hàng này cũng đìu hiu khách.

Lối thang lên xuống tầng 1, 2 DOJI Tower vắng tanh.

Thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài "thượng đế" đến DOJI Tower để xem và mua sắm, nhưng số lượng cũng không đáng kể.

Một số sản phẩm trang sức được trưng bày bên mặt ngoài tòa nhà DOJI Tower ở “đất vàng” Lê Duẩn.

Bên trong trung tâm vàng bạc trang sức lớn nhất Việt Nam ở "đất vàng" Lê Duẩn của đại gia Đỗ Minh Phú đìu hiu là vậy, song phía ngoài đường nhộn nhịp khác hẳn.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/doji-tower-o-dat-vang-le-duan-cua-dai-gia-do-minh-phu-kinh-doanh-the-nao-1306522.html