Đòi 'yêu' không được, gã trai sát hại cô gái chăn dê

Thấy chị H còn cử động, Đời dùng thanh tre đâm vào người và dùng quần dài của chị H siết cổ đến khi thấy nạn nhân đã chết mới thôi.

Tại phiên xử sơ thẩm mới đây, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Lâm Văn Đời, SN 1996, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn tử hình về tội “Giết người” và 8 năm tù về tội “Hiếp dâm”.

Lâm Văn Đởi tại phiên tòa. (Ảnh: báo Thanh niên)

Theo hồ sơ vụ án, là công nhân của một Công ty, những lúc rảnh Đời thường đến nhà ông Trần Văn Để, cùng ngụ ấp Rò Leng uống rượu, bia.

Quá trình qua lại, Đời nảy sinh tình cảm với Trần Thị H. (con ông Để). Khoảng 9 giờ ngày 3/01/2018, Đời cùng nhóm bạn đến nhà ông Để tổ chức uống bia, trong lúc uống, Đời thấy H. nằm nghỉ trên giường bên hiên nhà nên nảy sinh ý định đồi bại.

Sau đó, giữa trưa, nhằm lúc chị H đi chăn dê nên Đời dự định bám theo, tuy nhiên không tìm được chị H nên Đời quay về nhà tiếp tục uống.

Vẫn chưa từ bỏ ý định, khoảng 14 giờ Đời tiếp tục chạy xe đi tìm chị H và lần này hắn thấy chị đang chăn dê dưới chân núi tại khu đất ruộng của bà Neáng Hum thuộc ấp Bằng Rò, xã Châu Lăng.

Gặp chị H, Đời đề nghị chị H cho quan hệ nhưng bị chị này từ chối. Quyết đạt mục đích Đời khống chế chị này nhưng bị chống cự quyết liệt nên hắn dùng hai tay bóp cổ H. khoảng 10 phút thì thấy H nằm im.

Sau đó thấy chị H còn cử động nên Đời đánh chị này, dùng thanh tre đâm vào người và dùng quần dài của chị H siết cổ đến khi thấy Hiền đã chết mới thôi. Sau khi chị H chết, Đời còn làm trò đồi bại với xác chết 2 lần.

PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/doi-yeu-khong-duoc-ga-trai-sat-hai-co-gai-chan-de-d70976.html