Đội xạ thủ Quân đội Nhân dân Việt Nam đứng đầu bài thi 'Đi săn'

Trong bài 'Đi săn' diễn ra vào ban đêm, đội xạ thủ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đạt số điểm 50/50, đứng đầu trong các đội thi tham dự.

Theo báo Quân đội nhân dân, trong khuôn khổ giai đoạn 3 cuộc thi “Ranh giới xạ thủ” thuộc Army Games 2020, ở bài thi “Đi săn” diễn ra đêm 1/9, đội tuyển Bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lần đầu tiên giành được vị trí đứng đầu. Qua đó, đội nâng thành tích chung giai đoạn 3 của mình lên vị trí thứ hai.

Mục tiêu của bài thi “Đi săn” gồm 5 bia, kích thước 50 cm x 50 cm, bố trí ở cự ly 300-600 m. Mỗi cặp xạ thủ được cấp 6 viên đạn. Thời gian của bài này là 25 giây, mỗi bia tiêu diệt được 10 điểm.

 Đội bắn tỉa của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia một bài thi trong cuộc thi “Ranh giới xạ thủ”. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Đội bắn tỉa của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia một bài thi trong cuộc thi “Ranh giới xạ thủ”. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Bài thi "Đi săn" được đánh giá là bài thi khó nhất trong giai đoạn 3. Tổng số đạn là 12 viên/4 xạ thủ, tổng thời gian bắn không quá 25 giây, mỗi đội được chia làm hai cặp xạ thủ, cặp số 1 tiêu diệt các bia màu xanh, cặp số 2 tiêu diệt bia màu trắng. Nếu các cặp tiêu diệt nhầm bia, hoặc bắn quá 25 giây, toàn đội sẽ nhận điểm 0.

Cuối cùng, đội tuyển Bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam đạt 50/50 điểm, trong thời gian 20,11 giây, giành vị trí đứng đầu. Đội chủ nhà Belarus đạt 40/50 điểm, thời gian 13,52 giây, đứng thứ hai.

Đội Uzberkistan đạt 40/50 điểm, 18,3 giây, về vị trí thứ 3. Ở bài thi này, đội tuyển Nga bất ngờ bị tụt xuống vị trí cuối cùng, chỉ đạt 30/50 điểm, 16,9 giây.

Hồng Đậu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-xa-thu-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-dung-dau-bai-thi-di-san-post1127019.html