Đối với đứa trẻ hiếu thắng, cha mẹ nên ứng xử ra sao để tạo nền tảng nhân cách tốt cho con

Khi thua, con luôn hậm hực, cáu gắt, mất bình tĩnh và không muốn chấp nhận rằng mình thua. Nhưng khi thắng, con rất ngạo nghễ, muốn được khen ngợi nhiều lần và coi thường người thua cuộc.

Đó là dấu hiệu của một đứa trẻ hiếu thắng. Cha mẹ nên ứng xử ra sao để tạo nền tảng nhân cách tốt cho con sau này.

Trước hết cha mẹ cần phải nhìn nhận vấn đề này có một phần nguyên nhân từ phía mình. Nếu cha mẹ tỏ thái độ vui mừng khi con chiến thắng và tỏ thái độ thất vọng khi con thua thì vô tình làm cho con hiểu con phải chiến thắng cha mẹ mới vui. Từ đó con càng cố gắng làm vừa lòng cha mẹ, làm cha mẹ tự hào.

Nếu cha mẹ thường xuyên khen ngợi kết quả chứ không phải khen ngợi hành trình nỗ lực của con, cũng dễ khiến con cảm thấy mình "phải chiến thắng".

Trong gia đình, khi con luôn được ba mẹ nhường nhịn ở nhà, chơi gì cũng để con thắng cũng dễ dẫn đến tính tự mãn cho con, khiến con không chấp nhận cảm giác thua cuộc.

Và nữa, khi thấy con mình thua trong cuộc thi, ba mẹ luôn tỏ ra hậm hực, không phục, cãi vã với người chấm thi để đòi "công bằng" cho con. Dần dà, tính cách này sẽ ảnh hưởng nặng nề lên con.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vậy phải làm sao để khắc phục tính cách này trong con?

Trước hết, cha mẹ cần phải nghiêm túc và nhất quán theo đuổi điều đã nói, đó là trước mỗi cuộc thi, thay vì động viên "con thắng ba mẹ sẽ rất vui", bạn hãy nhấn mạnh "ba mẹ sẽ rất vui nếu con nỗ lực hết mình, khó khăn cũng không nản chí".

Khi con thua, ba mẹ cũng nên biết cách khen con một cách khéo léo: "ba mẹ vui vì con đã làm hết sức, con đã chiến thắng bản thân con rồi đó, cách đây 1 tuần con chưa giỏi được như vậy".

Và chắc chắn là không tỏ thái độ thất vọng với con. Kể cho con nghe mẹ từng thua thế nào và nó không đáng sợ. Từ đó nhẹ nhàng dạy con cách đón nhận việc thua cuộc, thay vì hậm hực với nó.

Còn khi con thắng, tất nhiên cha mẹ nên khen con nhưng cũng không nên miệt thị người thua cuộc. Cha mẹ có thể nói: "bạn đó cũng giỏi, nếu hai con về một đội thì sẽ tuyệt lắm". Nhờ thế con sẽ biết tôn trọng năng lực của đối phương. Ngoài ra, cha mẹ cần luôn đưa ra những trò chơi hợp tác, để con không chỉ thấy mỗi sự cạnh tranh.

Janes Huỳnh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/ung-xu-ra-sao-neu-con-hieu-thang-20210614154208442.htm