Đôi vợ chồng trẻ đánh chết kẻ lấy cắp xe máy của mình

Phát hiện chiếc xe máy của gia đình bị kẻ gian lấy cắp khi để dưới chân cầu thang, đôi vợ chồng trẻ cùng nhiều người dò theo định vị đi tìm xe... nhưng sau đó lỡ tay đánh chết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11g00 ngày 26-9, chị Nguyễn Thị Thúy, trú tại P204, tập thể G3, phường Trung Tự, quận Đống Đa (TP.Hà Nội) để xe máy nhãn hiệu Honda Zoomer, BKS: 29B1-661.67 tại chân cầu thang khu tập thể để lên nhà.

Đến 12g30 cùng ngày chị Thúy xuống nhà thì phát hiện mất xe. Do chiếc xe có gắn định vị chị Thúy cùng chồng là Trần Anh Quang (28 tuổi, trú xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) dò theo định vị đi tìm xe.

Đến 13g00 cùng ngày, phát hiện Cao Trọng Hùng, 50 tuổi, trú phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đang dắt chiếc xe trên tại số 3, phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Sau đó, hai vợ chồng Quang, Thúy và một số đối tượng khác(chưa rõ nhân thân) dùng tay, chân đánh gây thương tích Cao Trọng Hùng.

Cao Trọng Hùng sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn nhưng do vết thương quá nặng nên đến 21g cùng ngày thì tử vong.

Đôi vợ chồng trẻ bị bắt vì đánh tử vong kẻ lấy cắp xe máy của mình (Ảnh minh họa)

Đôi vợ chồng trẻ bị bắt vì đánh tử vong kẻ lấy cắp xe máy của mình (Ảnh minh họa)

Tiếp nhận thông tin về vụ việc, CA quận Hai Bà Trưng phối hợp các lực lượng chức tạm giữ 02 hai vợ chồng Quang và Thúy để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đồng thời, truy bắt các đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xử lý theo qui định của pháp luật.

Đức Hùng

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-vo-chong-tre-danh-chet-ke-lay-cap-xe-may-cua-minh-122923.html