Đôi vợ chồng chủ quán tạp hóa ở Hà Giang bị chém thương vong

Khi ông Kh. đang hút rượu từ can ra chai thì Hoàng Văn Thuyền dùng dao chém vào đầu ông Kh. khiến nạn nhân tử vong, đồng thời chém vợ ông Kh. trọng thương.

Nhà bán hàng tạp hóa của gia đình ông Kh., nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh: PGH.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 19.7, hai đối tượng Hoàng Văn Thuyền (SN 2003, thường trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình) và Triệu Văn Ton (SN 2003, thường trú tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) vào quán tạp hóa của ông Hoàng Văn Kh. (SN 1942, trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình) để mua nước và một số thực phẩm.

Sau khi rời khỏi quán khoảng 10 phút, hai đối tượng quay lại để mua rượu. Lúc ông Kh. đang hút rượu từ can ra chai cho hai thanh niên này thì Hoàng Văn Thuyền dùng dao chém vào đầu ông Kh. Sau đó, đối tượng tiếp tục cầm dao chém sượt vào lưng bà Hoàng Thị N. (SN 1942, vợ ông Kh.) khiến bà này bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu gấp nhưng do vết thương quá nặng, ông Kh đã không qua khỏi, còn bà N. hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 20.7, trao đổi với PV, ông Nông Quang Chất - Trưởng công an xã Yên Hà xác nhận vụ việc và cho biết, Công an huyện Quang Bình đã phối hợp với công an các huyện xung quanh khoanh vùng truy bắt đối tượng. Đến khoảng 4h ngày 20.7, Công an huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã bắt giữ Thuyền và Ton giao cho Công an huyện Quang Bình điều tra xử lý.

“Việc có phải 2 đối tượng giết người, sau đó cướp của hay không vẫn chưa rõ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ” - ông Chất thông tin.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/doi-vo-chong-chu-quan-tap-hoa-o-ha-giang-bi-chem-thuong-vong-619986.ldo