Đôi vợ chồng bị bỏng nặng vì dùng xăng ngăn đội thi hành án

Khi lực lượng chức năng cưỡng chế thi hành án, vợ chồng ông Dũng (Đà Nẵng) dùng xăng ngăn cản và bị bỏng, phải chuyển bệnh viện cấp cứu.

Ngày 26/9, vợ chồng ông Hồ Văn Dũng, bà Cao Thị Bé (trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vì bị bỏng sau khi dùng xăng ngăn cản lực lượng chức năng cưỡng chế thi hành án.

Theo chẩn đoán, ông Dũng bị bỏng 25%, độ 2, 3, 4 ở hai chân và hai bàn tay; bà Bé bỏng 12%, độ 2, 3 ở hai chân.

 Vợ chồng ông Dũng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Vợ chồng ông Dũng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 24/9, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn cưỡng chế giao nhà, đất tại nhà số 8 Lê Đình Chính, thuộc tổ 35, phường Hòa Quý để giao cho người mua tài sản của ông Dũng, bà Bé.

Hai ông bà không đồng tình vì cho rằng đằng sau hợp đồng chuyển nhượng đất còn nhiều vấn đề khuất tất, rằng họ bị lừa ký vào hợp đồng mua bán. Hai ông bà cũng cho rằng trong quá trình xét xử, quá trình bán đấu giá tài sản, các cơ quan chức năng không xem xét, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Vì vậy, thời gian qua, ông Dũng, bà Bé có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ, đồng thời đề nghị Tòa án nhân dân Cấp cao xem xét theo trình tự giám đốc thẩm. Đơn khiến nại chưa được giải quyết dứt điểm thì Chi cục Thi hành án dân sự quận đã tới cưỡng chế.

Để phản đối, hai vợ chồng đã dùng xăng ngăn cản và bị bỏng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-vo-chong-bi-bong-nang-vi-dung-xang-ngan-doi-thi-hanh-an-d500751.html