Đội Việt Nam mở màn ấn tượng đêm khai mạc cuộc thi pháo hoa quốc tế

Tối 1/6, đội Việt Nam mở màn đêm khai mạc cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng bằng những tiết mục đặc sắc. Hàng nghìn khán giả hai bên bờ sông Hàn liên tục trầm trồ tán thưởng.

Màn pháo hoa 'một chín một mười' giữa đội Việt Nam và Nga Tối 1/6, Việt Nam và Nga mở màn đêm khai mạc DIFF 2019, với hàng nghìn quả pháo cùng nhiều hiệu ứng được hai đội trình diễn bên dòng sông Hàn, khiến khán giả trầm trồ, khen ngợi.

Tối 1/6, tại bờ sông Hàn (Đà Nẵng), người dân và du khách được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đầu tiên khởi động cho cuộc thi pháo hoa quốc tế DIFF 2019 với chủ đề Những dòng sông kể chuyện.

Tối 1/6, tại bờ sông Hàn (Đà Nẵng), người dân và du khách được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đầu tiên khởi động cho cuộc thi pháo hoa quốc tế DIFF 2019 với chủ đề Những dòng sông kể chuyện.

Đội Việt Nam mở màn đêm khai mạc với đề tài Đôi bờ huyền thoại. Việc lựa chọn âm nhạc kết hợp khéo léo giữa nhạc nhẹ Việt Nam và các ca khúc quốc tế hiện đại, khiến khán giả bất ngờ, ấn tượng.

Những hiệu ứng pháo khác nhau vẽ dòng sông Hàn thành bức họa ánh sáng lung linh giữa bầu trời Đà Nẵng, còn khán giả không ngừng ồ lên thích thú. Năm nay, pháo hoa của đội chủ nhà được nhiều người đánh giá cao.

Đội Việt Nam mang đến hơn 4.000 quả pháo các loại, cùng 320 hiệu ứng bắn trên nền các tác phẩm âm nhạc.

Trong khi đó, đội Nga mang tới DIFF 2019 một bức họa dòng Volga xinh đẹp qua “Vũ điệu của lửa và nước”. Những hình ảnh phản chiếu trên mặt nước sông Hàn lấy cảm hứng từ sự đối lập đầy nghệ thuật khiến người xem như đắm chìm trong không gian mê hoặc, ảo ảnh.

Lần thứ 2 trở lại với DIFF, đội Nga mang đến khoảng 3.000 quả pháo hoa, thể hiện được năng lực cũng như sự chuẩn bị chu đáo nhất cho cuộc thi.

Những bông pháo hoa như khiêu vũ trên nền nhạc lúc da diết, lúc rộn ràng, từ những tình khúc kinh điển như A time for us đến da diết mãnh liệt như Maybe I maybe you.

Mối quan hệ tương hỗ này được đội Nga truyền tải qua hình ảnh tương phản của những bông lửa rực rỡ trên bầu trời chiếu xuống dòng sông Hàn.

"Tôi hy vọng phần trình diễn này có thể chạm đến trái tim khán giả và đưa chúng tôi đến với đêm chung kết", bà Evgeniia Khan, Đội trưởng đội Nga, chia sẻ.

Ngoài ra, đêm khai mạc DIFF 2019 còn mang tới khán giả bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng ngay trên sân khấu nổi thiết kế công phu bên sông Hàn.

Nhóm Danang Photo (DNP)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-viet-nam-mo-man-an-tuong-dem-khai-mac-cuoc-thi-phao-hoa-quoc-te-post952417.html