Đội UAE thế chỗ Iraq, khép lại sự cố bốc thăm bóng đá nam ASIAD

Cuối giờ chiều nay 3-8, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo về việc Olympic United Arab Emirates (UAE) sẽ thế chỗ Olympic Iraq (bỏ giải) ở bảng C, qua đó khép lại chuỗi sự cố liên quan tới bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018.

AFC cho biết, chiều 3-8, tổ chức này đã thay mặt Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á và ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018, tiến hành bốc thăm chia lại bảng C, sau sự cố đội Iraq rút khỏi giải vì lùm xùm gian lận tuổi.

AFC thông báo UAE thế chỗ Iraq tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD

Kết quả, UAE được chuyển từ bảng E (5 đội) sang bảng C (3 đội) để thế chỗ của Iraq. Như vậy, bảng E chỉ còn 4 đội gồm: Hàn Quốc, Malaysia, Bahrain, Kyrgyzstan. Bảng C cũng trở lại số lượng 4 đội khi bên cạnh UAE là Trung Quốc, Timor Leste và Syria.

Trước đó như Báo ANTĐ đã thông tin, đầu giờ chiều nay, ban tổ chức ASIAD đã tổ chức họp báo tại Jakarta (Indonesia) để thông tin với truyền thông về việc Iraq rút lui, đồng thời đề xuất phương án bốc chọn UAE hoặc Palestine vào bảng C thế chỗ Iraq.

Như vậy với việc bốc thăm lại lần 3 này, môn bóng đá nam ASIAD giờ mới có kết quả chính thức: 25 đội chia làm 6 bảng (bảng A có 5 đội, 5 bảng còn lại có 4 đội), thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Môn bóng đá nam sẽ bắt đầu thi đấu vòng bảng từ ngày 10-8, tức 8 ngày trước lễ khai mạc ASIAD và chung kết ngày 1-9.

Thuần Thư

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/doi-uae-the-cho-iraq-khep-lai-su-co-boc-tham-bong-da-nam-asiad/777247.antd