Đội tuyển Việt Nam - Yemen: Liệu thế trận áp đặt có được phô bày?

Một chiến thắng trước Yemen là điều cần thiết để giúp đội tuyển Việt Nam có mặt tại vòng 1/8 Asian Cup 2019. Nhưng NHM đang kỳ vọng thế trận áp đặt được HLV Park Hang-seo áp dụng.

Sau 2 lượt trận đầu tiên tại vòng bảng Asian Cup 2019, NHM đội tuyển Việt Nam đều có cảm xúc chung đó là sự tiếc nuối tột độ, khi thầy trò HLV Park Hang-seo trắng tay dù đã thể hiện tốt.

Tuy vậy, ở 1 đấu trường khốc liệt như Asian Cup, khó có thể đòi hỏi cao. Điều quan trọng là các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết mình cho mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Với 0 điểm và hiệu số -3, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chỉ còn hy vọng lọt nhóm 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất để dự vòng 1/8. Đây là cuộc chiến khốc liệt bởi có nhiều đội bóng cũng rơi vào tình trạng như thầy trò Park Hang-Seo.

Về cơ bản, Việt Nam buộc phải thắng và nỗ lực tạo ra khoảng cách lớn nhất có thể trước Yemen. Mỗi bàn thắng vào lưới Yemen đêm nay càng tăng cơ hội dự vòng 1/8 cho thầy trò Park Hang-Seo. Với mục tiêu đó, đương nhiên Việt Nam sẽ phải áp dụng lối chơi thiên về tấn công, khác với cách chơi của chúng ta ở 2 trận mở màn.

Duy Mạnh không thể ra sân vì án treo giò nhưng HLV Park Hang-Seo vẫn còn 2 phương án dự phòng là Thành Chung và Hồ Tấn Tài.

Thậm chí, Văn Hậu cũng đã từng được thử nghiệm ở vị trí trung vệ trước thềm Asian Cup 2019. Không loại trừ khả năng hậu vệ của Hà Nội sẽ đá ở trung tâm hàng thủ và Hồng Duy được sử dụng bên hành lang trái để tăng cường khả năng chơi tấn công.

Do chơi tấn công, Việt Nam cần 1 tiền vệ có khả năng chuyền bóng và tổ chức lối chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Xuân Trường được xem là lựa chọn tốt nhất cùng Huy Hùng. Còn trên hàng công, Quang Hải - Văn Đức - Công Phượng vẫn đang là ưu tiên số 1. Văn Toàn cũng được xem là phương án không tệ nếu ông Park cần sự đột biến.

Nhìn chung, giành 3 điểm trước Yemen là mục tiêu nằm trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là điều mà HLV Park Hang-seo từng đề cập trước khi bay sang UAE tham dự Asian Cup 2019. So với đội tuyển Việt Nam, Yemen chưa thể hiện được nhiều. Không chỉ trắng tay, đội bóng này còn phải nhận tới 8 bàn thua chỉ sau 2 trận. Cánh cửa đi tiếp gần như đã đóng sập với thầy trò Jan Kocian.

Chiến thắng trước Yemen sẽ giúp Việt Nam qua mặt Palestine (chỉ có 2 điểm). Nhưng trước khi thầy trò Park Hang-Seo bước vào cuộc chiến với Yemen, bảng C sẽ diễn ra với trận đấu rất đáng chú ý giữa Kyrgyzstan và Philippines. Nếu cặp đấu này kết thúc với tỷ số hòa hoặc chiến thắng với tỷ số 1-0 hoặc 2-0 cho Philippines, Việt Nam chỉ cần hạ Yemen 1-0 là đủ để đoạt vé sớm bất chấp các cặp đấu còn lại của 2 bảng E và F.

Cửa đi tiếp của ĐT Việt Nam sẽ rộng mở nếu thắng Yemen

Nhìn chung, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở với Việt Nam. Điều quan trọng là thầy trò Park Hang-Seo cần thể hiện được mình trước Yemen, không quá nóng vội vì 1 chiến thắng tưng bừng. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là 3 điểm…

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/doi-tuyen-viet-nam-yemen-lieu-the-tran-ap-dat-co-duoc-pho-bay-1173028.html