Đội tuyển Việt Nam xếp hạng một không hai thế giới

Sau hành trình kỳ diệu, lập kỳ tích Á quân giải Vô địch U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), đội tuyển Olympic Việt Nam lại tiếp tục viết câu chuyện cổ tích mới - lần đầu tiên lọt vào Bán kết ASIAD. Chỉ còn cách Cúp vàng hai trận nữa, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ viết trang sử mới cho bóng đá châu Á nói chung và 'vùng trũng' Đông Nam Á nói riêng. Xếp hạng của đội tuyển Việt Nam sẽ lọt top 100 sau ASIAD 2018, điều đó hoàn toàn có cơ sở.

Trên bảng xếp hạng của FIFA, vị trí của đội tuyển Việt Nam đã tăng 10 bậc, từ vị trí 112 lên 102 kể từ đầu năm đến nay.

Ba vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại là Pháp, Bỉ và Brazil

Vị trí 102 của đội tuyển Việt Nam thậm chí còn đứng cao hơn đội tuyển Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên - đội vừa thất bại trước UAE bằng loạt đá luân lưu.

Tại khu vực Đông Nam Á, vị trí xếp hạng của đội tuyển Việt Nam đã bỏ xa các nước còn lại. Hiện, Việt Nam đang xếp trên Thái Lan 20 bậc, trên nước chủ nhà ASIAD 2018 tới 36 bậc, đứng trên Singapore đến 67 bậc và xếp trên Malaysia 69 bậc. Đội bóng xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng của FIFA khu vực Đông Nam Á là Vương quốc Bru-nây (hiện đứng thứ 195).

Đông Nam Á được coi là “vùng trũng” của bóng đá thế giới trong những thập kỷ qua. Tuy nhiên, với những dấu ấn của đội tuyển Việt Nam tại giải Vô địch U23 châu Á hồi đầu năm và tại ASIAD đang diễn ra, Đông Nam Á đang dần thoát khỏi biệt danh đó. Những người đưa bóng đá khu vực này lên đỉnh cao mới không ai khác - họ chính là những chàng trai trẻ của tuyển Olympic Việt Nam.

Hoàng Châu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/doi-tuyen-viet-nam-xep-hang-mot-khong-hai-the-gioi-d2054449.html