Đội tuyển Việt Nam vững chắc trong top 15 châu Á, Bỉ đứng đầu thế giới

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển nam trong tháng 10-2020 với không có nhiều sự thay đổi.

Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các trận đấu quốc tế không nhiều khi chỉ diễn ra các trận ở UEFA Nations League và vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Trên bảng xếp hạng vừa mới được công bố, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí 94 thế giới nhưng đã bị Thái Lan rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 19 bậc. Đội tuyển Thái Lan tăng 1 bậc so với tháng trước lên xếp hạng 113 thế giới.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn vững chắc ở trong top 15 của châu lục với vị trí thứ 14 cùng 1.258 điểm.

Dự kiến đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ duy trì vị trí của mình đến giữa năm sau, khi các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á trở lại thi đấu vòng loại World Cup 2022 vào tháng 5-2021.

Top 15 đội bóng mạnh nhất tại khu vực châu Á.

Top 15 đội bóng mạnh nhất tại khu vực châu Á.

Đứng đầu tại châu Á vẫn là đội tuyển Nhật Bản với vị trí thứ 27 thế giới. Sau đó lần lượt là Iran, Hàn Quốc, Australia và Qatar.

Ở nhóm đầu bảng xếp hạng, 5 vị trí dẫn đầu không có thay đổi. Đội tuyển Bỉ tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu, nhưng chỉ còn hơn tuyển Pháp 13 điểm. Theo sau là Brazil, Anh và Bồ Đào Nha.

Hai đội tuyển thăng hạng trong top 10 là Tây Ban Nha và Argentina (đều tăng một bậc). Trong khi đó, Uruguay và Croatia bị giảm một bậc.

Trong tháng 10-2020, đội bóng có thăng tiến nhiều nhất về thứ hạng là Malta khi đại diện châu Âu vươn lên hạng 180 thế giới so với vị trí 186 của tháng trước.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doi-tuyen-viet-nam-vung-chac-trong-top-15-chau-a-bi-dung-dau-the-gioi-214788.html