Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng nhất bảng G Vòng loại World Cup 2022

Không hổ danh là bảng 'tử thần', cục diện bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang rất gay cấn. Sau lượt trận tối ngày 19/11, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Thái Lan đều tụt hạng, trong khi ngôi đầu vẫn thuộc về Việt Nam.

Văn Lâm cản phá thành công cú đá 11m của Theerathon.

Văn Lâm cản phá thành công cú đá 11m của Theerathon.

Trận derby Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan khép lại với tỷ số hòa 0-0 khi hai đội tạo nên màn trình diễn gay cấn. Văn Lâm cản phá thành công quả 11m, Tiến Dũng và Tiến Linh đưa được bóng vào lưới Kawin song không được công nhận là những điểm nhấn chính trên sân Mỹ Đình tối ngày 19/11.

Chung cuộc, hai đội tái lập kết quả hòa 0-0 như ở lượt đi. Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giữ được ngôi đầu bảng với 11 điểm, tiếp tục hơn Thái Lan 3 điểm.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay: “Tôi không hài lòng khi có kết quả hòa. Tôi luôn luôn muốn chiến thắng. Dù sao đi nữa, Việt Nam không để đối thủ giành 3 điểm. Đó là một sự thành công. Có một điều tích cực nữa là từ giờ trở đi, Thái Lan sẽ không dễ dàng đánh bại được Việt Nam”.

Quang Hải và đồng đội vẫn đứng đầu bảng G.

Đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại nhưng để có vé đi tiếp, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ còn phải cố gắng thật nhiều vì ở ba lượt trận còn lại, Việt Nam sẽ trải qua hai trận trên đất khách, gặp Malaysia và UAE. Theo tính toán, đương kim vô địch AFF Cup cần giành 7 điểm nữa để có thể chắc chắn đứng đầu bảng G, để tiến tới Vòng loại thứ ba, cũng như giành quyền góp mặt ở Vòng chung kết Asian Cup 2023. Trong trường hợp không đứng đầu, Việt Nam vẫn còn rộng đường lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể bảng tử thần này vẫn rất khó đoán. Ngoại trừ, Indonesia đá đâu thua đó, cơ hội chia đều cho 4 đội còn lại. UAE có vẻ đang thất thế nhất nhưng nên nhớ, họ mới đá 4 trận. Đã vậy, trong 4 trận ở lượt về, họ có tới 3 trận thi đấu trên sân nhà, lần lượt gặp Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Trận còn lại trên sân khách, đoàn quân của HLV Bert van Marwijk chỉ gặp đội đã bị loại Indonesia.

BXH hiện tại ở bảng G: 1) Việt Nam (11 điểm/5 trận), 2) Malaysia (9 điểm/5 trận), 3) Thái Lan (8 điểm/5 trận), 4) UAE (6 điểm/4 trận), 5) Indonesia (0 điểm/5 trận).

TRUNG TÍN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201911/doi-tuyen-viet-nam-van-dung-nhat-bang-g-vong-loai-world-cup-2022-882274/