Đội tuyển Việt Nam và hành trình vô địch AFF Cup 2018

Như vậy là AFF Cup 2018 đã kết thúc, chức vô địch thuộc về Đội tuyển Việt Nam. Hãy cùng Báo Nghệ An nhìn lại hành trình thuyết phục và đầy cảm xúc của những 'ngôi sao vàng'

KẾT THÚC VÒNG BẢNG ẤN TƯỢNG

- ĐT Lào 0-3 ĐTVN:

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018 với chuyến làm khách trên sân của các cầu thủ đội tuyển Lào. Trước một đối thủ dù đã có tiến bộ trong những năm gần đây nhưng xét về đẳng cấp thì hai đội vẫn có khoảng cách khá xa. Ngay phút thứ 11, Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên của mình trong cuộc đua "Vua phá lưới" đồng thời mở tỉ số của trận đấu. Đầu hiệp 2, Anh Đức đã có bàn thắng nhân đôi tỉ số trước khi Quang Hải nhẹ nhàng ấn định tỉ số 3-0 cho ĐT Việt Nam ở phút 68.

- ĐTVN 2-0 ĐT Malaysia:

Trở về sân nhà ở lượt trận thứ 2 bảng A, ĐTVN tiếp đón các cầu thủ Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vị nhất bảng, các học trò của HLV Park Hang-seo đã tuân thủ chiến thuật đầy toan tính của người thầy một cách xuất sắc và đã có chiến thắng 2-0 ngay trên sân nhà để củng cố vững chắc vị trí đầu bảng.

Công Phượng và Anh Đức giúp ĐTVN giành chiến thắng trước Malaysia ở vòng bảng.

- ĐT Myanmar 0-0 ĐTVN:

Ở lượt trận thứ 3, ĐTVN hành quân đến sân Thuwunna làm khách trước các cầu thủ Myanmar. Đoàn quân áo đỏ đã ra sân và trình diễn một thứ cống hiến, rất nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng rồi sau 90 phút, các chân sút của chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội bên cạnh việc một số quyết định không chính xác từ trọng tài đã khiến chúng ta có một trận hòa đáng tiếc. Sau lượt đấu thứ 3, ĐTVN vẫn giữ vị trí đầu bảng chung cuộc nhưng chưa chắc chắn cho vị trí này nếu để thua ở lượt trận cuối cùng.

- ĐTVN 3-0 ĐT Campuchia:

Lượt đấu quyết định cho vị trí nhất bảng A, AFF Cup 2018, ĐTVN trở về nhà tiếp đón các cầu thủ Campuchia trên sân Hàng Đẫy. Mặc dù trước trận đấu, BHL cùng các cầu thủ khách đã có những phát biểu hùng hồn, đầy quyết tâm nhưng khi vào trận, chỉ có 20 phút đầu trận là các cầu thủ Campuchia gây được chút bất ngờ cho các cầu thủ ĐTVN với lối đá phối hợp nhỏ kết hợp kỹ thuật cá nhân khá tốt.

Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi là không đủ để các cầu thủ khách có được bàn thắng. ĐTVN nhanh chóng lấy lại thế trận, các bàn thắng liên tiếp đến từ phút 39, phút 41 do công của Tiến Linh và Quang Hải. Phút 61, Phan Văn Đức có pha khống chế bóng xoay người dứt điểm cực kỳ đẹp mắt ấn định tỉ số 3-0. ĐTVN kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng A, thắng 3 trận và hòa 1 trận có được 10 điểm, vị trí đó đưa các cầu thủ chúng ta gặp các cầu thủ Philippines ở bán kết.

ĐTVN dễ dàng vượt qua ĐT Campuchia để củng cố vị trí nhất bảng A.

BÁN KẾT ĐẦY THUYẾT PHỤC

- Bán kết lượt đi ĐT Philippines 1-2 ĐTVN:

Trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines diễn ra trên sân vận động Panaad (Philippines). Trên một mặt sân xấu xí, các cầu thủ Philippines cũng đã trình diễn một thứ bóng đá khá bạo lực nhằm vào các cầu thủ quan trọng của ĐTVN, đặc biệt là Quang Hải. ĐTVN đã có bàn thắng mở tỉ số ngay phút thứ 11 của trận đấu do công của lão tướng Anh Đức nhưng các cầu thủ Philippines cũng đã có bàn gỡ hòa ngay trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, ngay ở những phút đầu tiên, Phan Văn Đức đã có pha thoát xuống thông minh sau đường chọc khe bổng của Trọng Hoàng trước khi đưa bóng lọt vào khe giữa hai chân của thủ môn Philippines nâng tỉ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu trước khi ĐTVN được trở về nhà tiếp đối thủ trên sân nhà Mỹ Đình.

ĐTVN không gặp quá nhiều khó khăn khi gặp Philippines ở bán kết.

- Bán kết lượt về ĐTVN 2-1 ĐT Philippines:

Trở về sân nhà, dưới sự cổ vũ của hơn 40.000 CĐV, ĐTVN đã thi đấu hưng phấn, bên cạnh đó là một lối chơi đầy quyết tâm của ĐT Philippines nhằm lật ngược tình thế. Tình thế giằng co đến tận những phút 80, bàn thắng mới xuất hiện. Các bàn thắng của ĐTVN liên tục đến ở những phút 83 và 87 do công của Quang Hải và Công Phượng trước khi James Younghusband có bàn gỡ ở phút 89. Chung cuộc, ĐTVN vượt qua ĐT Philippines ở bán kết với tổng tỉ số 4-2 và tái đấu Malaysia ở chung kết khi đội bóng này xuất sắc vượt qua Thái Lan ở trận bán kết còn lại.

CHUNG KẾT THĂNG HOA

- Chung kết lượt đi ĐT Malaysia 2-2 ĐTVN:

Sân Bukit Jalil không hề là một nơi dễ chịu với bất kỳ đối thủ nào khi làm khách tại Malaysia và ĐTVN ở trận bán kết lượt đi cũng vậy. Trong vòng 20 phút đầu của trận đấu, các cầu thủ của chúng ta nhiều lúc tỏ ra lúng túng, chuyền sai địa chỉ cũng như để mất bóng dễ dàng trước lối chơi hưng phấn và pressing tổng lực của đội chủ nhà.

Nhưng bất ngờ ở phút thứ 22, bàn thắng đã đến với đội tuyển Việt Nam từ đường dốc bóng của Văn Đức bên cánh trái và căng ngang vào cho Huy Hùng dứt điểm đập chân cầu thủ Malaysia bay vào lưới trước sự bất lực của hàng thủ đội chủ nhà. Ngay sau đó, Đức Huy đã khiến hàng vạn CĐV Malaysia nín lặng với bàn thắng rất đẹp từ ngoài vòng 16m50. Kể từ lúc đó ĐTVN đã thi đấu hưng phấn và liên tục hãm thành với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc trước khi Malaysia có bàn thắng rút ngắn tỉ số sau một tình huống cố định.

Bước sang hiệp 2, thế trận cân bằng với các cơ hội cho cả hai đội nhưng một thoáng thiếu tập trung của hàng thủ ĐTVN đã tạo điều kiện để đối phương có bàn gỡ hòa từ một pha đá phạt đẹp mắt và 2-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận bán kết lượt đi.

Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Malaysia, giành chức vô địch AFF Cup 2018.

- Chung kết lượt về ĐTVN 1-0 ĐT Malaysia:

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà và 2 bàn thắng trên sân khách, ĐTVN có bàn thắng ở phút 6 do công Anh Đức. Trong suốt hiệp 1, cả hai đội đã có nhiều cơ hội để thay đổi tỉ số nhưng cả 2 đội đều không thể tận dụng và tỉ số 1-0 nghiêng về phía ĐTVN được giữ nguyên. Sang hiệp 2, các học trò của HLV Park Hang-seo đã thi đấu đầy nỗ lực để bảo toàn tỉ số, bên cạnh đó cũng có không ít cơ hội nâng cao tỉ số cũng như gỡ hòa cho đội khách cũng được tạo ra nhưng bảng tỉ số vẫn không có gì thay đổi. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0, tỉ số chung cuộc cả 2 lượt trận là 3-2 nghiêng về phía các cầu thủ đội chủ nhà. ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM LÊN NGÔI VÔ ĐỊCH AFF CUP 2018 SAU 10 NĂM CHỜ ĐỢI.

Xin cảm ơn HLV Park Hang-seo và tất cả các cầu thủ cùng đội ngũ y tế, thành phần ban huấn luyện cùng hàng triệu người hâm mộ đã đồng hành cùng ĐTVN trong suốt chiến dịch giành lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Đây là thành quả xứng đáng với những chiến thuật hợp lý từ ban huấn luyện, nỗ lực hết mình của các cầu thủ, cùng sự cổ vũ nhiệt huyết quên mình từ mọi miền Tổ quốc.

Hy vọng với thành công này, các cầu thủ cùng ban huấn luyện và hàng triệu người hâm mộ sẽ cùng sát cánh bên nhau để các cấp đội tuyển Việt Nam sẽ giành được nhiều thành công trong những giải đấu sắp tới.

Sỹ Hiếu

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doi-tuyen-viet-nam-va-hanh-trinh-vo-dich-aff-cup-2018-226826.html