Đội tuyển Việt Nam và cơ hội làm nên lịch sử

Chỉ cần có điểm trước UAE vào trận đấu tối nay 15/6, Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ làm nên lịch sử, lần đầu giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Vòng loại thứ 2 của Worl Cup 2022 khu vực Châu Á bao gồm 8 bảng đấu. Mỗi bảng có 5 đội, theo đó 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, không bao gồm Quatar ( Đội tuyển đã chắc chắn có vé tham dự vòng chung kết World Cup, do là quốc gia đăng cai giải đấu) sẽ lọt vào vòng loại cuối cùng gồm 12 đội ( 7 đội nhất bảng và 5 đội nhì có kết quả tốt nhất).

Tuyển Việt Nam đứng trên UAE trước lượt đấu cuối cùng của bảng G. Ảnh: AFC.

Tuyển Việt Nam đứng trên UAE trước lượt đấu cuối cùng của bảng G. Ảnh: AFC.

Các đội nhì bảng sẽ được đưa vào 1 bảng xếp hạng để xếp hạng để xem xét, và thứ tự để phân định lần lượt theo các tiêu chí: Số điểm; Hiệu số bàn thắng/bại; Số bàn thắng; Điểm Fair play mà họ dành được ở vòng loại.

Tuy nhiên năm nay, đội tuyển Triều Tiên đã tuyên bố bỏ cuộc giữa chừng, nên bảng H chỉ còn 4 đội. Kết quả 4 trận đã chơi mà có sự góp mặt của Triều Tiên ở bảng H bị hủy bỏ. Đồng thời để đảm bảo công bằng, thì tại bảng xếp hạng các đội nhì bảng vòng loại World Cup 2022, thành tích của 7 đội nhì bảng (không có bảng H) sẽ không bao gồm kết quả với đội xếp thứ 5 trong bảng tương ứng.

Hiện tại, Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 17 điểm. Trong trường hợp thua ở trận cuối, đội bóng của chúng ta sẽ có 11 điểm để bắt đầu tính điểm xét thành tích.

Theo trang thống kê We Global, Việt Nam có 99,2% cơ hội đi tiếp. Sau khi Hàn Quốc thắng Li Băng ở bảng H, cơ hội lại càng tăng lên với đội tuyển Việt Nam. Li Băng chỉ được 10 điểm và chắc chắn xếp sau tuyển Việt Nam nếu chúng ta đứng nhì bảng G.

Các đội khác vẫn còn cửa vào vòng loại cuối World Cup có xác suất là Trung Quốc 99%, Iran 82,68%, UAE 76,96%, Lebanon 64,08%, Uzbekistan 56,28%, Jordan 13,24%, Tajikistan 8,72% và Kyrgyzstan 0,52%.

Dự đoán của We Global Football về cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam.

Hôm nay cũng diễn ra đồng loạt lượt cuối của các bảng đấu còn lại nhằm xác định các suất đi tiếp. Trong trường hợp để thua UAE, phải xuống nhì bảng, tuyển Việt Nam vẫn tràn trề cơ hội đoạt vé bởi hiện chắc chắn xếp trên 2 đối thủ và chỉ cần vượt qua 1 đối thủ nữa là thành công.

Việt Nam chưa từng vào vòng loại cuối World Cup - nơi có 12 đội chia làm hai bảng, mỗi bảng sáu đội. Các đội đấu vòng tròn hai lượt trong bảng, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào VCK World Cup 2022 diễn ra ở Qatar. Hai đội đứng thứ ba mỗi bảng sẽ đá play-off, đội thắng sẽ đấu một đối thủ từ liên đoàn khác để tranh suất vào VCK World Cup. Vòng loại thứ ba dự kiến diễn ra từ 2/9/2021 đến 29/3/2022.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á còn có ý nghĩa là vòng loại thứ hai Asian Cup 2023. Tám đội nhất bảng và bốn đội nhì có thành tích cao sẽ giành suất vào thẳng VCK Asian Cup 2023, mà không cần đấu vòng loại thứ ba. Cơ hội để Việt Nam vào thẳng VCK Asian Cup là 92,2%, cũng theo We Global.

Có thể thấy, đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để có thể lọt vào vòng loại cuối cùng của một kì World Cup nhưng sai số vẫn có thể xảy ra. HLV Park chắc chắn sẽ hướng đến ít nhất một điểm trong trận đấu cuối cùng để loại bỏ hết những sai số có thể có.

PV

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/doi-tuyen-viet-nam-va-co-hoi-lam-nen-lich-su-5654280.html