Đội tuyển Việt Nam tụt một bậc, vẫn dẫn đầu Đông - Nam Á

Theo bảng xếp hạng tháng 7-2019 mới được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tụt một bậc xuống vị trí thứ 97, tuy nhiên vẫn duy trì vị thế số 1 trong khu vực Đông - Nam Á.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 7

Dù không thi đấu nhưng thứ hạng của thầy trò HLV Park vẫn thay đổi trong tháng 7 này.

Dù không thi đấu nhưng thứ hạng của thầy trò HLV Park vẫn thay đổi trong tháng 7 này.

Việc thầy trò HLV Park Hang Seo bị sụt giảm thứ hạng trong tháng 7 này là điều có thể dự đoán trước, do đội tuyển Việt Nam không đá kỳ trận đấu quốc tế nào, cùng với đó việc hai đội Haiti và Madagascar thăng tiến nhanh sau khi đạt thành tích tốt tại Gold Cup và CAN Cup vừa qua. Trong khi Madagascar tăng 12 bậc để chiếm vị trí thứ 96 của Việt Nam, thì Haiti cũng “leo” thêm tới 18 bậc để xếp thứ 83 trên BXH.

Trong khu vực Đông - Nam Á, đội tuyển thăng tiến mạnh mẽ nhất là Myanmar với ba bậc trên BXH, từ 138 lên 135 thế giới. Xếp ở các vị trí tiếp theo Việt Nam lần lượt là Thái-lan (tăng một bậc lên hạng 115), Philippines (hạng 126), Malaysia (hạng 159), Indonesia (hạng 160) và Singapore (hạng 162).

Đội tuyển Việt Nam tụt một bậc trên BXH FIFA.

Xét xa hơn, trên bình diện châu lục, “Những ngôi sao vàng” vẫn đứng nguyên ở vị trí thứ 15. Các đội tuyển dẫn đầu đều không đổi, khi Iran (dù tụt tới ba bậc trên BXH) vẫn dẫn đầu (hạng 23 thế giới), tiếp sau là các đội Nhật Bản (hạng 33), Hàn Quốc (hạng 37), Australia (hạng 46) và Qatar (hạng 62).

Đội tuyển có bước chuyển mình đáng kể nhất trong tháng 7 này là đương kim vô địch châu Phi - CAN Cup 2019 Algeria, tăng tới 28 bậc lên hạng 40 thế giới. Còn Burundi là đội tụt hạng “thê thảm” nhất khi giảm tới 14 bậc, xếp hạng 148 thế giới do thành tích tệ hại (xếp cuối bảng B) tại CAN Cup 2019.

Trở lại với top 10 thế giới, lần đầu tiên sau thời gian dài, thứ hạng các đội có sự biến chuyển. Đội tuyển Brazil sau chức vô địch Copa América 2019 đã tăng thêm một bậc lên vị trí thứ 2 thế giới, thế chỗ đương kim vô địch thế giới - đội tuyển Pháp. Khoảng cách giữa Brazil và đội dẫn đầu là hiện đã thu hẹp chỉ còn 20 điểm, vậy nên viễn cảnh đội bóng “xứ sở Samba” vươn lên vị trí số 1 thế giới là hoàn toàn có khả năng xảy ra trong tương lai gần. Dẫn đầu vẫn là đội tuyển Bỉ, trong khi hai vị trí còn lại trong top 5 lần lượt là đội tuyển Anh và Uruguay (tăng ba bậc).

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/41000702-doi-tuyen-viet-nam-tut-mot-bac-van-dan-dau-dong-nam-a.html