Đội tuyển Việt Nam tự tin giành Cup vàng

Đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn với 2 bàn thắng trên sân khách, được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình, dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà để quyết tâm làm nên một trận cầu đi vào lịch sử trong lòng người hâm mộ bằng một chiến thắng vẻ vang để hiên ngang nâng cao chiếc Cup vàng.

Kết quả hòa 2-2 ở chung kết lượt đi đã khiến trận chung kết lượt về này càng thêm hấp dẫn, căng thẳng và kịch tính hơn. Đội nào cũng có cơ hội để giành Cup vô địch và chỉ một sai lầm nhỏ cũng khiến toàn đội phải trả giá đắt. Trên khán đài, CĐV Việt Nam sẽ tạo nên bầu không khí sôi động, một màu đỏ rực lửa để tiếp thêm sức mạnh về mặt tinh thần, giúp các tuyển thủ chơi hay hơn và giành một chiến thắng đẹp tri ân người hâm mộ.

Quang Hải đã khiến các hậu vệ Malaysia phải vất vả. Ảnh: TTXVN

Hàng triệu người dân Việt Nam đang khao khát, chờ mong đội nhà sẽ giành Cup vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Cơ hội và lợi thế đã đến, chỉ cần các tuyển thủ Việt Nam giữ được sự tập trung tối đa trong 90 phút thi đấu chính thức và kèm người tốt hơn.

Nhìn lại ở trận chung kết lượt đi, hệ thống phòng ngự của Việt Nam đã chơi tốt và vô hiệu hóa thành công Idlan Talaha và Zaquan Adha. Nhưng cũng vì quá chú trọng kèm các chân sút chủ lực của Malaysia mà quên kèm các nhân tố có thể làm nên bất ngờ khác, điển hình là ở bàn thua đầu tiên trong trận chung kết lượt đi, hàng phòng ngự Việt Nam đã để cho Safawi Rasid có đủ khoảng trống để bật cao đánh đầu và ghi bàn.

Thêm nữa, mỗi khi đội tuyển có 2 bàn thắng dẫn trước thì tâm lý của các tuyển thủ trở nên hưng phấn hơn, cho phép mình chơi “thả lỏng” một chút và không duy trì được sự tập trung và chắc chắn như ban đầu. Điều đó đã khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua trong 2 trận bán kết với Philippines và đến trận chung kết lượt đi với Malaysia. Chắc chắn, HLV Park Hang Seo sẽ có điều chỉnh, nhắc nhở để các tuyển thủ rút kinh nghiệm.

Một vấn đề nữa khiến thầy Park phải lo lắng, đó là cách tổ chức phòng ngự chống bóng chết. Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam đã nhận 3/4 bàn thua ở các tình huống cố định. Nên nhớ Malaysia rất giỏi trong những tình huống cố định và điều này đã được thể hiện trong trận chung kết lượt đi vừa qua.

Do vậy, việc khắc phục điểm yếu ở khâu chống bóng chết là điều cấp bách nhất lúc này. Nó đòi hỏi từng cá nhân phải có sự chủ động trong việc kiểm soát không gian, đồng thời có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các hậu vệ và thủ môn với nhau. Cùng với đó, khả năng chống bóng bổng của các tuyển thủ cũng cần phải cải thiện hơn, vì đó là những tình huống dễ dẫn đến sự lộn xộn trong vòng cấm và là thời cơ để cho đối phương ghi bàn.

Các tuyển thủ Việt Nam cần hạn chế phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm và nhạy cảm. Đây là một điều cấm kỵ trong một trận chung kết rất căng thẳng và kịch tính. Việc phạm lỗi sát khu vực vòng cấm địa đã khiến đội tuyển Việt Nam trả giá đắt bằng 2 bàn thua trong trận chung kết lượt đi. Mấu chốt để đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong trận chung kết lượt về chính là phải giữa được sự chủ động ở trên sân, điều tiết được nhịp độ của trận đấu và có những phương án chống bóng chết hiệu quả.

Bên cạnh đó, lịch sử đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Con số thống kê đã chỉ ra rằng, bất cứ đội bóng nào ghi bàn trước trong trận chung kết lượt đi đều lên ngôi vô địch AFF Cup. Điều này càng giúp cầu thủ và người hâm mộ tự tin hơn khi Việt Nam đã ghi trước tới 2 bàn trên sân khách, thuận theo lịch sử sẽ vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Lịch sử đang ủng hộ và lợi thế đang có ở trong tay, hàng triệu người dân Việt Nam đang hướng đến sân Mỹ Đình để cổ vũ và xem đội nhà thi đấu, mong chờ một khoảnh khắc làm nên điều kỳ diệu như 10 năm về trước, sân Mỹ Đình lại thêm một lần nữa nổ tung nếu đội tuyển Việt Nam có lần thứ hai nâng cao chiếc Cup vàng.

Chưa bao giờ người hâm mộ lại tự tin, hy vọng vào đội nhà nhiều như lúc này, một chiến thắng trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về sẽ khép lại một cái kết tuyệt đẹp đến viên mãn trong năm 2018 và mở ra một chặng đường tiếp theo cho bóng đá Việt Nam.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doi-tuyen-viet-nam-tu-tin-gianh-cup-vang-84841.html