Đội tuyển Việt Nam từ chối dự King's Cup, De Gea hưởng lương cao nhất thế giới

Với lịch thi đấu dày đặc trong năm 2019, đội tuyển Việt Nam đã hai lần từ chối lời tham dự King's Cup 2019 tổ chức tại Thái Lan. Trong khi đó, với việc gia hạn hợp đồng mới với Manchester United, De Gea đã trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới.

ĐT Việt Nam hai lần từ chối lời đề nghị tham dự King’s Cup 2019.

King’s Cup là giải đấu thường niên của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bắt đầu từ năm 1969. Trong quá khứ, họ đã mời khá nhiều đội tuyển nổi tiếng thế giới tham dự giải đấu như: Slovakia, Đan Mạch, Ba Lan… Để chuẩn bị cho giải đấu năm 2019 diễn ra vào tháng 3, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã có lời mời đội tuyển Việt Nam. Do các “chiến binh sao vàng” sẽ phải chơi trận tranh cúp liên khu vực với Hàn Quốc nên không thể tham dự giải đấu này.

Với hy vọng thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tham gia tranh tài ở giải đấu này, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan quyết định rời lịch King’s Cup 2019 đến tháng 6, nhưng vẫn bị từ chối. Chia sẻ với tờ Siam Sport, ông Phatthan Suphaphong, Phó trưởng phòng Đối ngoại của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cho biết: “Khi AFF Cup kết thúc, chúng tôi đã có lời mời nhưng Việt Nam phải tham dự một trận đấu siêu cúp với Hàn Quốc tại Hà Nội vào tháng 3 bởi họ là nhà đương kim vô địch AFF Cup 2018. Chúng tôi đã đổi lịch đến giữa năm và tiếp tục nói chuyện với họ tại Asian Cup nhưng họ vẫn từ chối. Kế hoạch mời Việt Nam dự King’s Cup 2019 phải dừng lại, dù chúng tôi chưa gửi bất kỳ văn bản chính thức nào”.

Không mời được đội tuyển Việt Nam tham dự King Cup 2019, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vẫn giữ ý định tổ chức giải đấu này vào tháng 6. Nói về quyết định này, ông Phatthan Supapong cho biết: “Lý do chúng tôi chọn tổ chức giải đấu vào tháng 6 là để mời những đội ở khu vực châu Âu và các đội bóng ở châu lục khác để giúp giải đấu có quy mô lớn hơn”.

Ole Gunnar Solskjaer nhận danh hiệu “Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 1-2019”

Theo thông tin từ Fox Sports Asia, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vẫn chưa công bố danh sách khách mời chính thức dự King Cup 2019. Ở giải đấu vào năm 2018, họ đã mời Slovakia, Gabon và UAE. Kết quả cuối cùng, Slovakia đã lên ngôi vô địch sau khi thắng Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết.

Trong quá khứ, Việt Nam có 1 lần tham dự King’s Cup vào năm 2006. Ở kỳ giải năm đó, Việt Nam tranh tài cùng Kazakhstan, Singapore và chủ nhà Thái Lan.

Kết quả, đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân khi để thua Thái Lan 1-3 ở trận chung kết.

Ở một diễn biến khác, kể từ khi được bổ nhiệm thay thế vị trí của Jose Mourinho, tân huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Manchester United khi liên tục mang về những thành tích ấn tượng cho đội chủ sân Old Trafford. Dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Na Uy, “Quỷ đỏ” đã có chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp, trong đó có tới 9 trận thắng và 1 trận hòa. Thành tích ấn tượng này cũng đã giúp Man United leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 25 vòng đấu và khoảng cách với Chelsea - đội đang đứng vị trí thứ 4 được rút ngắn chỉ còn 2 điểm.

Những màn trình diễn ấn tượng Manchester đã giúp vị chiến lược gia người Na Uy giành được phần thưởng đầu tiên là danh hiệu “Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 1” của Premier League 2018-2019. Trong 1 tháng vừa qua, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã cùng Man United giành được 10/12 điểm. Quãng thời gian này, ngoài trận hòa với tỷ số 2-2 trước Burnley, Man United đã giành trọn 3 điểm trong những cuộc đối đầu với Newcastle, Tottenham và Brighton.

Danh hiệu này đã giúp Solskjaer trở thành người Na Uy đầu tiên (trên cả cương vị huấn luyện viên lẫn cầu thủ) nhận được phần thưởng từ Premier League. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng là chiến lược gia đầu tiên của Man United được bầu là huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng kể từ tháng 10-2012, khi đó được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson.

Hiệu ứng từ huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng đang giúp Man đỏ dễ dàng hơn trong việc thương thảo hợp đồng mới với các trụ cột trong đó có thủ môn De Gea. Khi cựu huấn luyện viên Jose Mourinho còn tại vị, thủ môn người Tây Ban Nha đã kiên quyết từ chối gia hạn hợp đồng. Bởi vậy, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã phải kích hoạt điều khoản tự động gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với cựu thủ thành Atletico Madrid.

De Gea sẽ trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới khi gia hạn hợp đồng với Man United.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Metro, đội chủ sân Old Trafford sắp trói chân thành công De Gea bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Theo đó, khi ký tên vào bản hợp đồng này, thủ môn người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục gắn bó sự nghiệp của mình với Man United đến năm 2024. Trong bản hợp đồng mới, De Gea cũng nhận được mức đãi ngộ cực hấp dẫn. Thủ môn sinh năm 1990 sẽ hưởng lương 375.000 bảng/tuần, tăng 165.000 bảng/tuần so với bản hợp đồng trước. Mức lương này cũng biến De Gea trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới.

Ngoài De Gea, Ban lãnh đạo Man United cũng đang đàm phán để gia hạn hợp đồng với những trụ cột khác như tiền vệ Ander Herrera và hậu vệ Ashley Young. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đã trói chân thành công tiền đạo Martial và trung vệ Phil Jones.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doi-tuyen-viet-nam-tu-choi-du-king-s-cup-de-gea-huong-luong-cao-nhat-the-gioi/