Đội tuyển Việt Nam tiếp tục 'thăng hoa' trên bảng xếp hạng FIFA

Với kết quả của các trận giao hữu, vòng loại khác, đội tuyển (ĐT) Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA.

Chiến dịch King's Cup 2019 đã mang lại cho ĐT Việt Nam thành công vượt dự kiến khi cán đích ở vị trí top 15 châu Á. Với 1 trận thắng trước Thái Lan và 1 trận hòa (trong 90 phút) với Curacao, ĐT Việt Nam đã có thêm được 5,2 điểm tăng từ 1227 điểm lên thành 1232 điểm (số điểm sẽ được cập nhật vào ngày 14/6, hiện tại số điểm của Việt Nam vẫn là 1227). Với những kết quả của những trận giao hữu còn lại, ĐT Việt Nam đã đạt được vị trí thứ 97 trên bảng xếp hạng FIFA, vượt qua ĐT Jordan.

Tuy nhiên, thứ hạng của ĐT Việt Nam vẫn còn có thể tiếp tục tăng khi thứ hạng của nhiều đội tuyển thay đổi sau hàng loạt trận giao hữu quốc tế và vòng loại Euro 2020. Cụ thể, xếp ở vị trí 96 trên BXH FIFA hiện tại là Estonia (1240 điểm). Sau thất bại 1-2 trước Bắc Ailen tại vòng loại Euro 2020 và 0-8 trước ĐT Đức, Estonia đã bị trừ tổng cộng tới 12,6 điểm (lần lượt là 7,1 và 5,5), qua đó giảm từ 1240 xuống 1227 điểm.

Số điểm này thấp hơn so với 1232 điểm của ĐT Việt Nam, do vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tăng 1 bậc từ 97 lên 96 trên BXH FIFA. Dù vậy, đây vẫn chưa phải là thứ hạng cao nhất của đội bóng áo đỏ sao vàng. Trong quá khứ, ĐT Việt Nam đã từng đạt được vị trí thứ 84 vào năm 1998.

Với vị trí này, ĐT Việt Nam sẽ tránh được một loạt đội bóng mạnh như Iraq, Syria, Uzbekistan, Jordan, Oman… và chỉ phải đụng độ 1 trong 8 đội ở nhóm hạt giống số 1 như Nhật, Hàn, Iran, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc, Australia. Những đội nằm ở nhóm hạt giống còn lại sẽ là những đội bóng cùng đẳng cấp hoặc yếu hơn.

40 đội tuyển mạnh nhất Châu Á sẽ được chia vào 5 nhóm hạt giống. Trong đó, nhóm 1 sẽ là 8 đội top đầu Châu Á, nhóm 2 là các đội có thứ hạng từ 9-16, nhóm 3 là của các đội từ 17-24, còn từ 25 đến 32 thuộc nhóm 4. Nhóm 5 có đội thứ 33, 34 và 6 đội vượt qua vòng loại thứ nhất.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm lượt đi lượt về, 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích cao sẽ vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á.

Lễ bốc thăm chia bản Vòng loại 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 17/07 tới đây.

Bạch Dương (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doi-tuyen-viet-nam-tiep-tuc-thang-hoa-tren-bang-xep-hang-fifa-20190613140429703.htm