Đội tuyển Việt Nam tiếp tục hành trình vòng loại World Cup

Chiều nay (26/5), Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tiếp tục hành trình thi đấu 3 trận còn lại thuộc bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2020 khu vực châu Á.

Chiều 25/5, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Đội tuyển quốc gia. Ảnh: VFF

Chiều 25/5, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Đội tuyển quốc gia. Ảnh: VFF

Đúng 1 ngày trước giờ lên đường, chiều 25/5, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận được sự động viên to lớn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trong thư gửi Đội tuyển Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm tình cảm và đặt niềm tin rất lớn vào tập thể Đội tuyển quốc gia với mục tiêu giành vé vào vòng loại cuối cùng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên: “Dưới sự chỉ đạo của thầy Park và Ban huấn luyện, các cầu thủ bình tĩnh, tự tin, nỗ lực hết mình, rực sáng trong mỗi đường bóng lăn, nâng tầm bóng đá Việt trên đấu trường thế giới. Hãy vững bước tiến lên dưới cờ đỏ sao vàng Tổ quốc thân yêu!”.

Trở lại với tình hình Đội tuyển, sang UAE lần này, HLV chốt danh sách 30 cầu thủ.

Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA);

Hậu vệ (14): Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Hồ Tấn Tài (Bình Định);

Tiền vệ (7): Phạm Đức Huy, Quang Hải (Hà Nội); Tuấn Anh, Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh);

Tiền đạo (5): Văn Toàn, Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Tiến Linh (Bình Dương); Đức Chinh (Đà Nẵng).

Trong danh sách này, 29 cầu thủ sẽ bay sang UAE từ Hà Nội trước, còn thủ môn Đặng Văn Lâm (đang thi đấu cho CLB Cezero Osaka, Nhật Bản) sẽ tập trung với đội vào ngày 2/6.

Theo VFF, 16h10’ chiều nay (26/5), đội tuyển lên đường sang UAE và tới Dubai (UAE) lúc 19h40’ cùng ngày ( giờ địa phương, 22h40’ giờ Việt Nam).

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu 3 trận còn lại ở bảng G, lần lượt gặp đối thủ Indonesia (ngày 7/6), Malaysia (ngày 11/6) và gặp đội chủ nhà UAE vào ngày 15/6. Tất cả các trận đấu này đều bắt đầu từ 23h45’ cùng ngày, giờ Việt Nam.

Do đến sớm hơn 10 ngày trước trận mở màn nên các cầu thủ Việt Nam có điều kiện làm quen với thời tiết, sân bãi… ở UAE khi luyện tập tại đây. Nếu không có gì thay đổi, ngày 31/5, Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Đội tuyển Jordan (bảng C).

Xếp loại bảng G hiện tại.

Về thực hiện biện pháp phòng dịch, được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ VHTT&DL đối với các đội tuyển thực hiện nhiệm vụ quốc tế, toàn đội đã được tiêm vaccine ngừa COVID -19; ngày 24/5, được ấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trước khi di chuyển sang UAE.

Tới Dubai và làm thủ tục nhập cảnh, đội tuyển sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR rồi về địa điểm đóng quân. Nếu kết quả PCR âm tính, đội tuyển sẽ chính thức bước vào chương trình hoạt động và tập luyện chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại.

Tại vòng loại lần này, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFF) còn đề ra nguyên tắc “bong bóng” (hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài) để bảo đảm an toàn dịch bệnh tối đa cho các trận đấu và các bên liên quan.

Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, AFC đã điều chỉnh qui định đăng ký danh sách cầu thủ. Theo đó, 90 phút trước mỗi trận đấu, các đội chốt danh sách 23 cầu thủ từ danh sách đăng ký ban đầu (tức không cần danh sách cố định như trước). Như vậy, toàn bộ 30 cầu thủ Việt Nam có mặt tại UAE đều có cơ hội ra sân tùy thuộc vào chiến thuật trong mỗi trận đấu của ban huấn luyện.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-tiep-tuc-hanh-trinh-vong-loai-world-cup/432410.vgp