Đội tuyển Việt Nam sẽ thăng tiến một bậc trên BXH FIFA tháng 6/2019

Với màn trình diễn thuyết phục và thi đấu thành công tại giải giao hữu King's Cup 2019 trên đất Thái Lan vừa qua, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng tới 5,2 điểm lên 1232 điểm, đồng nghĩa với việc tăng thêm một bậc trên BXH FIFA sắp được công bố vào ngày 14/6 tới đây.

Trước khi King's Cup 2019 diễn ra, đội tuyển Việt Nam đã được thăng hạng từ 99 lên 98 thế giới với 1227 điểm, xếp hạng 16 châu Á, hơn đối thủ xếp sau là Palestine 3 điểm và kém đối thủ xếp trước là Jordan 2 điểm.

Không thua Curacao trong 90 phút, đội tuyển Việt Nam sẽ thăng tiến một bậc trên BXH FIFA. Ảnh: Lao động

Không thua Curacao trong 90 phút, đội tuyển Việt Nam sẽ thăng tiến một bậc trên BXH FIFA. Ảnh: Lao động

Thế nhưng, với màn trình diễn ấn tượng tại King's Cup khi giành chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-0, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 4,5 điểm. Cùng với đó, nhờ việc cầm hòa đội xếp hạng 82 thế giới là Curacao trong 90 phút thi đấu chính thức, sau đó để thua sát nút 4-5 ở loạt sút luân lưu cân não, tuyển Việt Nam được cộng thêm 0,7 điểm nữa theo công thức tính mới của FIFA.

Như vậy, sau King's Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm tổng cộng là 5,2 điểm lên 1232,2 điểm. Trong khi đó, đội đang xếp 97 thế giới là Jordan đã thi đấu không tốt khi để thua đậm trước Slovakia vào ngày 8/6 vừa qua. Trận thua này khiến Jordan chỉ còn 1226,3 điểm và dù họ có thắng được Indonesia trong trận đấu diễn ra vào ngày 11/6 tới đây, thì Jordan cũng chỉ có được 1229,3 điểm.

Còn đội xếp ngay sau Việt Nam là Palestine dù có thắng Kyrgyzstan trong trận đấu diễn ra vào ngày 11/6 tới thì họ cũng chỉ lên được tối đa 1229 điểm. Như vậy, Việt Nam đã chắc chắn đủ điểm để lọt vào top 15 đội mạnh nhất của châu Á, đồng thời sẽ thăng tiến một bậc lên hạng 97 thế giới.

Dẫu sao với việc lên hạng 15 châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022. Được biết, FIFA sẽ tiến hành phân nhóm hạt giống để phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2019 theo quy định như sau:

8 đội đứng đầu châu lục sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1, 8 đội tiếp theo vào nhóm hạt giống số 2, cứ như vậy, sẽ chọn 8 đội vào các nhóm hạt giống số 3, 4 và 5. Dưới đây là bảng phân nhóm hạt giống dự kiến tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022:

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc

Nhóm 2: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan (hoặc Palestine

Nhóm 3: Palestine (hoặc Jordan), Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc)

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc), Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Indonesia (hoặc Singapore)

Nhóm 5: Singapore (hoặc Indonesia), Nepal và 6 đội vượt qua vòng loại thứ nhất

Được biết, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại Qatar vào ngày 17/7 tới.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doi-tuyen-viet-nam-se-thang-tien-mot-bac-tren-bxh-fifa-thang-62019-92343.html