Đội tuyển Việt Nam sẽ phải chú ý điều gì trong trận lượt về?

Dẫn trước rồi lại để bị gỡ hòa nhưng đội tuyển Việt Nam có rất nhiều lợi thế trong trận lượt về tranh ngôi vô địch.

Làm khách trên sân Bukit Jalil ở trận chung kết lượt đi, các học trò của HLV Park Hang-seo xuất sắc vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy.

Dẫu vậy, đội chủ nhà đã kịp gỡ hòa 2-2 nhờ những tình huống cố định. Sau kết quả này, tuyển Việt Nam đang là đội nắm giữ lợi thế trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Theo phân tích của các chuyên gia, nếu Malaysia cầm hòa được đội chủ nhà tại Mỹ Đình nhưng ghi dưới hai bàn thắng, đoàn quân của thầy Park vẫn sẽ lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, nếu trận lượt về kết thúc bằng một tỷ số hòa nhưng Malaysia ghi được 3 bàn thắng trở lên, thầy trò Tan Cheng Hoe sẽ đăng quang tại Mỹ Đình.

Trong trường hợp "Harimau Malaya" cũng có một trận hòa 2-2 ở trận lượt về, hai đội sẽ phải bước vào hai hiệp phụ kéo dài tổng thời gian 30 phút. Tại đây, luật bàn thắng trên sân khách tiếp tục được áp dụng.

Các cầu thủ Việt Nam có lợi thế khi ghi 2 bàn trên sân khách.

Các cầu thủ Việt Nam có lợi thế khi ghi 2 bàn trên sân khách.

Khi cả hai đội cùng ghi được số bàn thắng như nhau trong hiệp phụ, Malaysia sẽ là nhà tân vô địch nhờ tổng số bàn thắng trên sân khách (90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ) nhiều hơn đội tuyển Việt Nam.

Nếu không có bàn thắng nào được ghi trong hai hiệp phụ, trận đấu sẽ được định đoạt bằng loạt sút luân lưu.

Tóm lại, nếu đội tuyển Malaysia muốn lên ngôi vô địch tại AFF Cup năm nay trong 90 phút thi đấu, họ buộc phải giành thắng lợi trước đội chủ nhà hoặc có một kết quả hòa ghi được 3 bàn thắng trở lên.

Đây có thể coi là nhiệm vụ đầy thách thức với HLV Tan Cheng Hoe trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam mới chỉ để thua đúng một bàn khi được trở về sân nhà thi đấu.

Với phân tích này, HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận những lợi thế của đội tuyển Việt Nam trong chia sẻ của ông tại buổi họp báo sau khi kết thúc trận đấu: "Đầu tiên tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi tốt, rất cố gắng trước sức ép từ chủ nhà. Ghi bàn trước nhưng thật may là chúng tôi không phải nhận thất bại".

"Giờ là lúc chuẩn bị cho trận đấu lượt về ở Hà Nội. Không phải là vấn đề lớn khi để thủng lưới 2 bàn. Chúng ta có lợi thế là 2 bàn trên sân khách. Khi trở về, tôi nghĩ chúng tôi không nên phạm lỗi quá nhiều và chơi phòng ngự chủ động hơn".

Trao đổi cùng Zing.vn, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng cũng đánh giá những lợi thế của đội tuyển Việt Nam khi dẫn trước 2 bàn trên sân khách: “Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 90 phút hay nhất từ đầu giải. Chúng ta đối diện với quá nhiều bất lợi, từ việc chơi ở sân khách có sức chứa khổng lồ, thể lực chưa đảm bảo và không được thời tiết ủng hộ. Mặc dù vậy, thầy Park và các học trò vẫn chơi đầy quả cảm để tạo ra kết quả có lợi”.

Tuyển Việt Nam ghi hai bàn sau những pha tấn công chớp nhoáng. Ảnh: Thuận Thắng.

Cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam phân tích lối chơi của tuyển Việt Nam trong 90 phút ở Bukit Jalil: “Ngay từ tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam đã chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công sở trường".

"Đây là điều cực kỳ hợp lý bởi Malaysia có tinh thần hưng phấn hơn và thể lực của họ áp đảo. Khi phản công, tuyển Việt Nam luôn tạo ra cơ hội nguy hiểm. Nếu tận dụng tốt, chúng ta sẽ còn ghi nhiều bàn hơn nữa”, anh nói.

Quốc Vượng nhấn mạnh: “Malaysia cầm bóng nhiều hơn, nhưng giống như trận vòng bảng, họ không thể làm gì trước hệ thống được tổ chức bài bản của đội tuyển Việt Nam.Đội chủ nhà có hai bàn thắng, nhưng đều đến từ tình huống cố định. Đó là bài học cho tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận chung kết lượt về”.

Trận chung kết lượt về quyết định ngôi vị quán quân tại AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào tối 15/12 tới trên sân Mỹ Đình. Sau cuộc đối đầu trên sân Bukit Jalil, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải đối diện với "chảo lửa" Mỹ Đình trong trận đấu cuối cùng.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/doi-tuyen-viet-nam-se-phai-chu-y-dieu-gi-trong-tran-luot-ve-20181211221001118.htm