Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng tiếp đón Malaysia

Sáng 15/11, tại Liên đoàn bóng đá Việt nam đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ bảng A tại AFF Cup 2018.

Tại buổi họp báo, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết, Việt Nam là 1 đội bóng mạnh, và là ứng viên nặng kí cho chức vô địch hơn thế lại được chơi trên sân nhà và được nghỉ nhiều hơn Malaysia ở trận đấu này. Vì thế Việt Nam có rất nhiều lợi thế.

“Tuy nhiên Malaysia có lợi thế là 2 trận thắng, vì thế có quyền quyết định, tôi hài lòng khi giành được 1 điểm trước Việt Nam. Tôi đã theo dõi Việt Nam từ rất lâu rồi, không phải mới đây. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, chúng tôi sẽ tập trung vào hàng phòng ngự”. – ông Tan Cheng Hoe nói.

Hai HLV đều tỏ ra rất tự tin trước trận đấu ngày 16/11 (Ảnh: Ngọc Tú)

Trước đội hình nhiều cầu thủ đã gây ấn tượng lớn trong thời gian qua, HLV đội bóng xứ Mã cho biết, ông ấn tượng với 3 cầu thủ là Quang Hải, Văn Quyết và Công Phượng. Bên cạnh đó, HLV này cũng nhận định, sau từng trận đấu các cầu thủ đã có nhiều tiến bộ, vì vậy kỷ luật sẽ được đặt lên hàng đầu ở trận đấu với Việt Nam.

Trong khi đó, trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trên “chảo lửa” Mỹ Đình, cầu thủ Shahrul Saad cho biết, toàn đội đã quen chơi ở một trận đấu đông khán giả, điển hình như với Campuchia vừa qua.

“Tôi hy vọng ngày mai đội sẽ giữ được phong độ để thi đấu có một kết quả tốt trước Việt Nam. Chúng tôi sẽ phòng ngự một khối, chú trọng đến một số cá nhân, trong đó sẽ bắt chặt đội trưởng Văn Quyết. Toàn đội sẽ cố gắng thủ hòa và có cơ hội sẽ cố gắng ghi bàn thắng” – Shahrul Saad chia sẻ

Còn đối với đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho biết, tính từ năm 1998 đến 2013, hai đội gặp nhau 6 lần, trong đó 2 thắng, 2 hòa và 2 thua. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang rất tự tin trước trận đấu này.

“Chúng tôi có 7 ngày nghỉ, tinh thần tập luyện tốt, mọi thứ đều hoàn hảo, ngày mai đội sẽ thi đấu tốt để có một kết quả tốt. Chỉ có 1 cầu thủ đang chấn thương, còn lại đều khỏe mạnh. Cũng ngay sau trận đấu với Lào tôi đã mời ông bác sĩ Choi Ju Yuong sang Việt Nam để có một vài bài trị liệu cho các cầu thủ để có thể trạng tốt cho trận đấu tới” – HLV Park Hang Seo nói.

HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn (Ảnh: Ngọc Tú)

Trước câu phát ngôn đầy khiêm tốn của HLV Malaysia về việc chỉ mong giành 1 điểm, HLV Park nói: “Tôi nghĩ đã là một HLV thì ai cũng muốn có 3 điểm, tôi không nghĩ Malaysia chỉ muốn có một điểm. Quan trọng là chúng ta thể hiện và nói ra bên ngoài như thế nào thôi”.

Nhìn lại về trận đấu với Lào, HLV Park Hang Seo chỉ ra hai vấn đề là các quả tạt và tình huống cố định. Tuy nhiên, toàn đội đã cải thiện vấn đề này trong các buổi tập vừa qua khi về nước.

Cũng tại buổi họp báo, đội trưởng Văn Quyết chia sẻ, toàn đội rất tôn trọng đội tuyển Malaysia, được thi đấu trên sân nhà nên khi ra sân các cầu thủ đều khát khao, quyết tâm giành kết quả tốt nhất, dù bất kể đối thủ như thế nào nhưng phải thể hiện tinh thần của người Việt Nam, phải thi đấu để giành chiến thắng cho người hâm mộ.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/doi-tuyen-viet-nam-san-sang-tiep-don-malaysia-329901.html