Đội tuyển Việt Nam nhiều lợi thế ở AFF Cup 2020

Dù gặp một số vấn đề về lực lượng, đội tuyển Việt Nam đang có khá nhiều thuận lợi nếu so với các đối thủ trong khu vực trước thềm AFF Cup 2020 diễn ra cuối năm nay. Đây là thời cơ để HLV Park Hang Seo và các học trò bảo vệ thành công ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

ĐTVN được đánh giá có lợi thế hơn các đối thủ trong khu vực trong việc chuẩn bị cho AFF Cup 2020 nhờ các biện pháp chống dịch hiệu quả của Chính phủ giúp đời sống xã hội sớm trở lại Ảnh: NHƯ Ý

ĐTVN được đánh giá có lợi thế hơn các đối thủ trong khu vực trong việc chuẩn bị cho AFF Cup 2020 nhờ các biện pháp chống dịch hiệu quả của Chính phủ giúp đời sống xã hội sớm trở lại Ảnh: NHƯ Ý

Ông Park khi đó sẽ tạo lập được chiến tích khó HLV nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam có thể đạt được, cho dù hiện nay ông đã là số 1. Việt Nam từng đoạt cúp vô địch AFF Cup vào năm 2008 nhưng đánh mất ngôi vị ngay ở kỳ sau vào tay Malaysia.

Trước thềm AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo đang đối diện khá nhiều vấn đề. Đầu tiên về lực lượng, ông Park sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Duy Mạnh vì chấn thương. Thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm hay hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng có nguy cơ vắng mặt nếu tiếp tục thi đấu ở nước ngoài. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam cũng khá dày khi trước thời điểm diễn ra AFF Cup 2020, ông Park và các học trò phải tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Ở mặt trận này, với vị trí nhất bảng B, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới giành suất đi tiếp vào vòng sau, qua đó đoạt vé tham dự VCK Asian Cup 2023. Bản thân HLV Park Hang Seo và VFF đều thể hiện khát khao rất lớn bởi nếu hoàn thành mục tiêu trên, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có sự đột phá về thành tích ở đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên nếu xét kỹ, ông Park hóa ra đang thuận lợi hơn hẳn so với các đồng nghiệp trong khu vực. Thái Lan tạm dừng Thai-League tới tháng 9 và giải đấu của Thái cũng sẽ đá xuyên suốt AFF Cup 2020. Điều này đồng nghĩa, đội tuyển Thái hoàn toàn có thể mất các trụ cột khi tham dự AFF Cup 2020 nếu không đàm phán được với các CLB. Thực tế tại AFF Cup 2018, Thái Lan mất nhiều trụ cột trong đó có ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin, khiến cho sức mạnh của họ giảm đi đáng kể. Malaysia cũng đang dừng giải VĐQG vì dịch COVID-19, chưa hẹn ngày trở lại, trong khi đó Philippines thậm chí hủy các hoạt động thể thao tới tận tháng 12.

Trao đổi với Tiền Phong cách đây không lâu, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới 2 mục tiêu cùng lúc: đoạt vé qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020. Theo tìm hiểu, tới thời điểm hiện tại VFF và ông Park vẫn kiên định với các mục tiêu này. Để chuẩn bị, VFF hiện đã lên kế hoạch dự kiến tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 9 hoặc tháng 10. Do việc V-League sắp trở lại, ông Park sẽ có thuận lợi để đánh giá, tuyển chọn cầu thủ. Như vậy trong khi các đối thủ đang bị “đóng băng”, Việt Nam có thể khởi động khâu “chạy đà”.

Chỉ có đôi chút khó khăn, do việc Việt Nam và các nước đang thực hiện cấm nhập cảnh, hạn chế di chuyển nên, hiện đội tuyển Việt Nam vẫn chưa mời được “quân xanh”, phục vụ đấu tập. “Đây là khó khăn chung đối với các nước nên chúng ta bắt buộc phải chấp nhận. Tùy diễn biến mới về dịch COVID-19, chúng tôi sẽ có kế hoạch thích hợp sau khi làm việc với HLV Park Hang Seo”-TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Theo một lãnh đạo cấp cao của VFF, hiện chưa có thông tin chính thức nào về việc Thái Lan hay các nước khác cử đội trẻ tham dự AFF Cup 2020. Chính vì thế nếu chủ quan, đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào thế khó khăn. “Dù không thuộc hệ thống FIFA days nhưng AFF Cup là giải đấu lớn nhất khu vực. Thành tích của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup chưa thực sự ổn định nên nếu chủ quan, vội vàng hướng tới các mục tiêu không thực tế, chúng ta sẽ bị “vỡ”. Và bên cạnh chuyên môn đây còn là hình ảnh quốc gia. Vì vậy, phía trước chúng ta vẫn phải lên kế hoạch chuẩn bị với quyết tâm cao nhất cho AFF Cup 2020”-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Nguyên Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-nhieu-loi-the-o-aff-cup-2020-1654939.tpo