Chiến thắng sau 2 thập kỷ

Thắng chung cuộc 3-1 trên sân của Indonesia do công của 2 hậu vệ (Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải) và 1 tiền đạo (Tiến Linh), lần đầu tiên các học trò ông Park Hang-seo đã 'phá dớp' nỗi ám ảnh không vượt qua được đội bóng xứ Vạn đảo suốt 2 thập kỷ kể từ năm 1999.

Gặp đối thủ “kỵ giơ” Indonesia trong trận đấu trên sân khách tối 15/10, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc tự tin với lối chơi chắc chắn ở hàng thủ và tấn công sắc bén. Trong khi đó dù ở tình thế “không còn gì để mất” nhưng các cầu thủ chủ nhà cũng không thể hiện được nhiều.

Bước ngoặt trận đấu đến vào phút 26, từ quả phạt góc của Quang Hải, hàng thủ Indonesia hỗn loạn sau pha không chiến của Tiến Linh, Văn Hậu. Lúc này, hậu vệ Duy Mạnh chớp cơ hội băng vào đá bồi tung lưới đối phương, mở tỷ số cho Việt Nam và tỷ số 1-0 duy trì hết hiệp 1.

Sang hiệp 2, Đỗ Hùng Dũng đi bóng kĩ thuật khiến hậu vệ Indonesia phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trọng tài cho Việt Nam hưởng phạt đền vào phút 55. Người đá quả pelalty đầu tiên cho Đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 là Đội trưởng Quế Ngọc Hải. Cú sút lạnh lùng của anh đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Đội tuyển Việt Nam.

Sáu phút sau, phút 61, tiền đạo Tiến Linh đã không phụ lòng tin của ông Park khi ghi bàn thắng thứ 3 sau pha chọc khe tinh tế của Trọng Hoàng.

Tuy nhiên trong một thời khắc lơi lỏng của các cầu thủ Việt Nam, đội chủ nhà đã tận dụng được và ghi 1 bàn thắng danh dự vào phút 84.

Kịch tính của trận cầu được đẩy lên cao khi vào phút bù giờ 90+3, Đội tuyển Việt Nam lại được hưởng 1 quả penalty. Đáng tiếc là cú sút của Hùng Dũng bị thủ môn Indonesia phá được.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, không đội nào ghi thêm được bàn thắng. Chung cuộc Việt Nam thắng 3-1.

Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của các học trò ông Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022 bảng G. Nhưng điều có ý nghĩa hơn cả là đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1999, Đội tuyển Việt Nam mới thắng được Đội tuyển Indonesia trong một giải đấu chính thức.

Xin chúc mừng các học trò ông Park Hang-seo!

Xếp hạng tạm thời bảng G.

Xếp hạng tạm thời bảng G.

Cũng trong tối cùng ngày, ở trận đấu muộn hơn trận Indonesia-Việt Nam 30 phút, tiếp UAE trên sân nhà, Đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Kết quả này đưa Thái Lan tạm xếp đầu bảng sau 3 trận với 7 điểm và hiệu số +4. Đội tuyển Việt Nam bằng điểm với Thái Lan nhưng hiệu số chỉ là +3 nên tạm xếp thứ 2.

UAE xếp thứ 3 sau 2 trận thắng, 1 trận thua. Còn Malaysia (3 điểm sau 3 trận) và Indonesia (0 điểm sau 4 trận) chia nhau 2 vị trí cuối bảng.

Ở bảng đấu này, Đội tuyển Indonesia đã thi đấu cả 4 trận lượt đi và thua cả 4.

Trong trận lượt đi cuối cùng tối 14/11, Đội tuyển Việt Nam tiếp UAE trên sân Mỹ Đình; Malaysia gặp Thái Lan trên sân nhà.

Hai đội ra sân thi đấu.

Diễn biến chính:
HIỆP 1:
1': Việt Nam giao bóng.
3': Các cầu thủ Việt Nam được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Hùng Dũng treo bóng vào trong nhưng hậu vệ Indonesia đã giải nguy kịp thời.
7': Indonesia phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh trái nhưng pha treo bóng cuối cùng lại đi thiếu chính xác.
10': Phút thứ 10, tỷ số trận đấu vẫn là 0-0.
14': Quang Hải thực hiện cú đá phạt bên cánh phải, bóng chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Indonesia.
19': Trọng Hoàng sút bóng uy lực nhưng thủ môn Indonesia đã cản phá thành công.

26': VÀO VÀO VÀO!!!Đội tuyển Việt Nam mở tỷ số. Duy Mạnh ghi bàn.32': Indonesia liên tiếp mất bóng ở khu vực giữa sân.
39': Văn Hậu sút phạt. Tuy nhiên cú sút của hậu vệ mang áo số 5 lại đi vọt xà ngang.
43': Quang Hải chuyền bóng tinh tế cho Tiến Linh băng xuống. Cú dứt điểm của tiền đạo này dứt điểm chệch cột dọc.

45': Hiệp 1 bù giờ 1 phút.
46': Hết giờ. Hai đội ra sân tạm nghỉ.
Đội tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0.

***********
HIỆP 2:
47': Indonesia được hưởng quả phạt song các cầu thủ chủ nhà sút không thành công.
VÀO VÀO VÀO!!!
53': Được hưởng quả penalty, Đội trưởng Quế Ngọc Hải lạnh lùng tung cú sút chìm nâng tỷ số lên 2-0 cho Đội tuyển Việt Nam.

61': Thêm 1 bàn thắng cho các học trò ông Park Hang-seo.Tiến Linh xuất sắc nâng tỷ số lên 3-0.68': Việt Phong vào thay Văn Toàn.
72': Cầu thủ Indonesia băng xuống dứt điểm rất nhanh nhưng bóng đi chệch khung thành Việt Nam.

75': Ông Park Hang-seo thay cầu thủ thứ 2. Văn Thanh vào thay Tiến Linh.
Ngay sau khi vào sân, Văn Thanh đã thực hiện pha đi bóng và dứt điểm rất nguy hiểm ngoài vòng cấm địa. Bóng chạm người hậu vệ Indonesia bật ra ngoài.
84': Các cầu thủ Indonesia đã ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ công của cầu thủ vừa vào sân thay người.
90': Quang Hải đá phạt khiến thủ thành Indonesia vất vả đẩy bóng ra.
Hiệp 2 được bù giờ 3 phút.
90+3': Đội tuyển Việt Nam được hưởng thêm 1 quả penalty sau khi Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đáng tiếc là cú sút của Đỗ Hùng Dũng không thắng được thủ môn Indonesia.
Hết giờ.
Đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 3-1

Đội hình ra sân của Đội tuyển Việt Nam

Đội hình ra sân:

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Toàn, Quang Hải, Tiến Linh

Đội tuyển Indonesia: Hendrawan, Bachdim, Fajrin, Otavio, Basna, Ramdani, Zulfiandi, Dimas, Santoso, Andik, Goncalves

Do Tuấn Anh bị chấn thương trong trận gặp Malaysia, HLV Park Hang Seo đã quyết định thay thế Đức Huy ở vị trí này và anh đá cặp cùng Hùng Dũng.

Trong khi đó, Tiến Linh thay thế Công Phượng ở vị trí tiền đạo.

Đây là 2 vị trí thay đổi so với trận đấu gặp Malaysia ở lượt trận thứ 2. Những vị trí còn lại đều được giữ nguyên: Thủ môn là Văn Lâm, bộ 3 trung vệ Tiến Dũng - Ngọc Hải - Duy Mạnh.

Hai cánh vẫn sẽ là Trọng Hoàng và Văn Hậu. Cặp tiền vệ trung tâm là Đức Huy - Hùng Dũng. Quang Hải và Văn Toàn sẽ hỗ trợ cho Tiến Linh thi đấu cao nhất trên hàng công.

******

Từ 18h30’ chiều nay (15/10), Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á. Đây là trận đấu đầu tiên ông Park Hang-seo dẫn dắt các cầu thủ Việt Nam thi đấu với Indonesia.

Trước trận đấu này thì nhiều năm qua, Đội tuyển Indonesia luôn là đấu thủ “kỵ giơ” với các cầu thủ Việt Nam. Nhưng gần 2 năm trở lại đây kể từ ngày ông Park Hang-seo “bén duyên” với bóng đá Việt Nam, Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã rất thành công trên đấu trường quốc tế: Lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 sau khi giành chức vô địch Đông Nam Á 2018.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, Đội tuyển Việt Nam đã từng thắng hầu hết các đội bóng Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Lào, Campuchia... Thế nên gặp Indonesia lần này, người hâm mộ có quyền hy vọng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ “phá dớp” chưa từng vượt qua đội bóng xứ Vạn đảo suốt 19 năm qua ngay trên sân khách.

Cơ sở của niềm tin ấy ngoài chất lượng của các cầu thủ thì tài cầm quân của ông Park Hang-seo chính là “chìa khóa” của chiến thắng trước một đối thủ đang có phần sa sút phong độ.

Các học trò ông Park Hang-seo "thư giãn" trên sân Kapten I Wayan Dipta. Nguồn: VOV

Trong trận đấu gặp Indonesia chiều tối nay (15/101), HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cho hay sự chuẩn bị của các cầu thủ Việt Nam cho bất kỳ trận đấu nào cũng là sự chuẩn bị cho mục tiêu chiến thắng.

Trận đấu gặp Đội tuyển Indonesia trên đảo Bali lần này là trận đấu thứ 3 (lượt đi) vòng loại World Cup 2022 của Đội tuyển Việt Nam tại bảng G.

Với kết quả tương đối khả quan sau 2 trận (hòa Thái Lan, thắng Malaysia), các học trò ông Park đang nóng lòng hướng tới trận thắng thứ 2 trước đội bóng xứ Vạn đảo dù đây là đối thủ từng gây nhiều khó khăn cho bóng đá Việt Nam trong suốt 19 năm qua.

Chuẩn bị cho cuộc “phá dớp” trên đảo Bali, ông Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ. Theo đó, trong số 25 cầu thủ sang Indonesia, ông Park đã để tiền vệ Tuấn Anh (HAGL) và tiền đạo Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa) nằm ngoài danh sách đăng ký.

Tuấn Anh gặp chấn thương nhẹ trong trận đối đầu với Malaysia và ông Park Hang-seo không muốn mạo hiểm sử dụng cầu thủ này vì muốn Tuấn Anh bình phục hoàn toàn. Còn Trọng Hùng dù sao vẫn là cầu thủ trẻ nên khó cạnh tranh được suất đá chính với Công Phượng, Anh Đức, Văn Toàn…

Về phía đối thủ, HLV Simon McMenemy thừa nhận đội bóng của ông đang “ở thế chân tường” nên cần chiến thắng và buộc phải thắng để có thêm tự tin cho các trận đấu lượt về, theo VFF.

Ở trận đấu này, dù mất chút lợi thế do không được thi đấu trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno nhưng bù lại, Indonesia có tới 4 cầu thủ “gốc gác nước ngoài”, gồm: Beto Goncalves, 38 tuổi, sinh tại Brazil; Otavio Dutra, sinh tại Brazil và mới nhập tịch cách đây ít ngày; Irfan Bachdim, 31 tuổi, người Indonesia nhưng sinh tại Hà Lan; Stefano Lilipaly sinh tại Hà Lan.

Đây là nhóm cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu dù luống tuổi và họ đều muốn duy trì thành tích bất bại trước Đội tuyển Việt Nam.

Quang cảnh SVĐ Kapten I Wayan Dipta ở Bali. Ảnh: TTVH

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Indonesia bắt đầu từ 18h30 chiều tối ngày 15/10 trên SVĐ Kapten I Wayan Dipta ở đảo Bali.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-khong-cho-van-may/377409.vgp