Đội tuyển Việt Nam khó có bài kiểm tra chất lượng

Hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ là bài kiểm tra để thầy Park lựa chọn những gương mặt tốt nhất trước khi tính đến thay đổi chiến thuật.

Sau 2 năm giành được nhiều thành tích ấn tượng, HLV Park Hang-seo thừa nhận rằng lối chơi của các cầu thủ ĐT Việt Nam đã bị các đối thủ bắt bài. Điều này sẽ khiến chúng ta gặp khó khăn ở những giải đấu sắp tới. Ông Park đã lên kế hoạch thay đổi chiến thuật cho ĐT Việt Nam trong năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà các giải đấu quốc tế của ĐT Việt Nam tạm dừng. Kế hoạch làm mới đội tuyển mà ông đã họp với Hội đồng huấn luyện viên quốc gia và VFF đã không thể triển khai.

Cũng vì thế mà ĐT Việt Nam chỉ có một đợt tập trung duy nhất trong năm diễn ra hơn 20 ngày. Đây là đợt tập trung mà ông Park đã triệu tập 36 cầu thủ với gần như đầy đủ các nhân tố xuất sắc nhất của V.League 2020. Một bản danh sách ít gây tranh cãi nhất từ trước đến nay và cũng tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt khi có đến 3 cầu thủ phải cạnh tranh 1 vị trí.

ĐT Việt Nam sẽ trải qua đợt tập trung kéo dài hơn 20 ngày. Ảnh: MD

ĐT Việt Nam sẽ trải qua đợt tập trung kéo dài hơn 20 ngày. Ảnh: MD

HLV Park Hang-seo đã nói rằng, một trong những mục tiêu của đợt tập trung lần này là làm mới chiến thuật cho ĐT Việt Nam. Ông Park nhấn mạnh rằng, đội tuyển đã có tới 12 cầu thủ lần đầu lên tuyển dưới thời của ông. Các cầu thủ này đã từng lên tuyển dưới thời các huấn luyện viên trước đây và ông muốn họ có thời gian để hòa nhập với chiến thuật ở đội tuyển.

Tuy nhiên, trong hơn 10 ngày tập luyện, ĐT Việt Nam vẫn chưa có sự thay đổi chiến thuật. Vẫn là những bài tập quen thuộc với sơ đồ 3 trung vệ. Thực tế, ĐT Việt Nam phải có những trận đấu cụ thể giúp ông Park nhìn ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ. Bên cạnh đó, lối chơi của ĐT cũng sẽ được điều chỉnh trong những trận đấu cụ thể chứ không phải trên sân tập.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: “Hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn chưa đổi sơ đồ hay chiến thuật 4 hậu vệ, có thể thầy Park vẫn ưu tiên sử dụng sơ đồ cũ. Do đó, các tân binh vẫn sẽ luyện tập và hòa nhập trên căn bản sơ đồ đội hình cũ. Tuy nhiên, toàn đội phải triển khai bóng nhanh và nhuần nhuyễn hơn trong thời gian tới.

Do chiến thuật của ĐT Việt Nam đã bị bắt bài nên yêu cầu duy nhất của thầy đến thời điểm hiện tại là chơi bóng nhanh hơn, các đường chuyền bóng phải có sự chính xác cao hơn và kiểm soát bóng nhiều hơn. Thầy Park luôn ưu tiên sử dụng những cầu thủ có khả năng chơi bóng linh hoạt để giúp tuyển Việt Nam có lối chơi linh hoạt” .

ĐT Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với U22 Việt Nam vào ngày 23/12 tại Quảng Ninh và 27/12 tại Phú Thọ. Đây là hai trận đấu sẽ giúp thầy Park có những bài kiểm tra các cầu thủ sau quá trình tập luyện.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, sau 1 năm đội tuyển Việt Nam không tập trung do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đây là hai trận đấu quan trọng để ban huấn luyện kiểm tra chuyên môn của các cầu thủ. Đây là 2 trận đấu nhằm tích cực chuẩn bị chuyên môn cho 2 đội tuyển bóng đá nam quốc gia và U22 quốc gia hướng tới các nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2021: Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, AFF Cup 2020, Vòng loại U23 Châu Á 2022, SEA Games 31 tại Việt Nam…

Tuy nhiên, việc U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, có những người đang thi đấu ở giải hạng Nhất sẽ khó có đội hình chất lượng. Đây cũng là một vấn đề nan giải trong thời điểm hiện tại khi đội tuyển không thể có những trận giao hữu quốc tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dù vậy, ở góc độ nào đó, hai trận đấu này vẫn sẽ giúp thầy Park có những sự lựa chọn tốt nhất cho các vị trí chính thức ở ĐT Việt Nam.

Đầu năm 2021, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu Vòng loại World Cup 2022. Ở cục diện hiện tại, chúng ta đang chiếm lợi thế về mặt điểm số và vị trí, tuy nhiên lại có dấu hiệu của sự hụt hơi. Cụ thể, trong trận đấu gần nhất với Thái Lan hồi tháng 11-2019, ĐT Việt Nam đã chơi dưới cơ đối thủ. Chúng ta đã gặp may mắn và thoát thua. Đó chính là lý do buộc HLV Park Hang-seo buộc phải lên kế hoạch thay đổi.

ĐT Việt Nam sẽ khó có bài kiểm tra chất lượng ở hai trận đấu với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, đây sẽ là hai trận đấu để thầy Park có thể chuẩn bị lực lượng cho một năm 2021 bận rộn với bóng đá Việt Nam.

ĐT Malaysia chuẩn bị kế hoạch đấu với Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã lên kế hoạch để ĐT Malaysia có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Việt Nam vào đầu năm 2021.

ĐT Malaysia sẽ có đợt hội quân từ ngày 15 đến 26/1/2021, dự kiến triệu tập 30 cầu thủ. “Trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe sẽ thử nghiệm những gương mặt mới đồng thời kết hợp với những cầu thủ có kinh nghiệm, chọn ra nhân tố phù hợp nhất cho vòng loại World Cup”, Tổng Thư ký FAM Stuart Ramalingam cho biết trên Bernama.

Kết thúc đợt rèn quên trong tháng 1, đối thủ tuyển Việt Nam sẽ có đợt hội quân chính thức khác vào tháng 3, khi vòng loại World Cup 2022 trở lại. FAM cho biết, tuyển Malaysia sẽ có 1 trận giao hữu gặp Bahrain trên sân khách. Sau đó, đội sẽ làm khách trên sân UAE (dự kiến ngày 25/3/2021) và trở về sân nhà đấu tuyển Việt Nam (30/3/2021) tại vòng loại World Cup 2020.

Trong năm 2020, tuyển Malaysia không có bất cứ đợt tập trung nào. Việc FIFA, AFC không tổ chức các trận đấu vòng loại World Cup 2022 cũng như diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở quốc gia này khiến thầy trò Tan Cheng Hoe không thể hội quân. Điều đó từng khiến Tan Cheng Hoe rất lo lắng về việc các cầu thủ sẽ sa sút thể lực, mất cảm giác thi đấu khi vòng loại World Cup 2022 trở lại vào tháng 3/2021. Đợt tập trung sắp tới sẽ là thời điểm để Malaysia có thể bắt đầu sự chuẩn bị của mình.

Tại bảng G, tuyển Malaysia đang có 9 điểm, đứng thứ 2 sau tuyển Việt Nam (11 điểm). Vì thế trận tái đấu sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng đến thứ hạng và cơ hội đi tiếp của hai đội. Lượt đi, tuyển Việt Nam thắng 1-0 với pha lập công duy nhất của Quang Hải. (H.H)

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/van-hoa/doi-tuyen-viet-nam-kho-co-bai-kiem-tra-chat-luong-624049/