Đội tuyển Việt Nam hội quân đợt đầu tiên trong năm 2020

HLV trưởng Park Hang-seo đã lên danh sách 37 cầu thủ được triệu tập vào đợt hội quân đầu tiên trong năm 2020 của Đội tuyển Bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 6/12/2020.

Đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 6/12/2020.

Ngày 26/11, HLV trưởng Park Hang-seo đã chính thức gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) danh sách đề xuất triệu tập Đội tuyển Việt Nam tập trung đợt đầu tiên trong năm 2020 để chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng trong năm 2021.

Trong số 37 cầu thủ được triệu tập lần này có 4 thủ môn, 15 hậu vệ, 10 tiền vệ và 8 tiền đạo.

Bên cạnh nhiều gương mặt kỳ cựu đã khẳng định được vị trí trong đội hình như: Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Công Phượng, Văn Toàn…, ông Park Hang-seo tiếp tục duy trì sức trẻ cho đội tuyển với sự góp mặt của các nhân tố nổi bật trong độ tuổi U23. Đó là hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), tiền vệ Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Bên cạnh đó, trong lần tập trung này, HLV Park Hang-seo cũng trao cơ hội cho nhiều tân binh như tiền vệ Cao Văn Triền (CLB Sài Gòn), hậu vệ Nguyễn Văn Việt (Than Quảng Ninh). Nhưng đáng chú ý hơn cả là thủ môn kỳ cựu Bùi Tấn Trường và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đều thuộc biên chế Hà Nội FC đã có tên trong lần hội quân này.

Thủ môn Bùi Tấn Trường, quê Đồng Tháp, năm nay 34 tuổi (sinh năm 1986) và là cầu thủ nhiều tuổi nhất trong số 37 cầu thủ tập trung lần này. Đây cũng là lần đầu tiên Tấn Trường được gọi lên Đội tuyển quốc gia thời HLV Par Hang-seo.

Bùi Tấn Trường chơi bóng cho đội Đồng Tháp từ năm 2007. Anh đã tham gia thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam dưới thời các HLV Calisto, Hoàng Văn Phúc, Toshiya Miura… Hiện thủ môn người Đồng Tháp đang thi đấu rất thành công trong đội hình Hà Nội FC.

Còn với tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (29 tuổi), sau AFF Cup 2018, dù chơi xuất sắc ở Giải vô địch quốc gia (V.League) nhưng đến nay, sau 2 năm, cầu thủ kỳ cựu của Hà Nội FC mới được ông Park Hang-seo gọi lên Đội tuyển.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam tập trung luyện tập tại Hà Nội từ ngày 6-28/12. Trong đợt này, dự kiến Đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu 2 trận với Đội tuyển U23 do không bố trí được các trận giao hữu quốc tế vì dịch bệnh.

Danh sách Đội tuyển Việt Nam tập trung đợt đầu tiên trong năm 2020

Thủ môn:

Nguyễn Tuấn Mạnh (SHB.ĐN), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng), Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ:

Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Kiên (Hà Nội); Văn Thanh, Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Sầm Ngọc Đức (TP.HCM); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa).

Tiền vệ:

Đỗ Hùng Dũng, Quang Hải (Hà Nội); Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL); Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn FC ), Giang Trần Quách Tân (HL Hà Tĩnh).

Tiền đạo:

Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Văn Toàn, Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Hồ Tuấn Tài (TP.HCM); Tiến Linh (B.Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (SHB.ĐN).

Trong năm 2021, Đội tuyển Việt Nam có 2 “mặt trận” quan trọng là 3 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (ngày 30/3/2021 gặp Malaysia; ngày 7/6 gặp Indonesia; ngày 15/6/2021 gặp UAE) và Giải vô địch Đông Nam Á 2020 (từ 11/4 đến 8/5/2021).

Nếu giành quyền vào vòng loại cuối cùng, Đội tuyển Việt Nam còn phải thi đấu giành suất dự FIFA World Cup 2022 sau 2 trận đấu nữa (vào ngày 2 và 7/9/2021). Còn tại AFF Cup 2020, nếu đi đến trận chung kết, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ phải thi đấu tổng cộng 8 trận.

Với quỹ thời gian đến trận đấu đầu tiên gặp Đội tuyển Malaysia trên sân khách (ngày 30/3/2021) còn chừng 4 tháng cộng với Giải vô địch quốc gia diễn ra bình thường, hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo có đủ các yếu tố thuận lợi để giành kết quả tốt nhất.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-hoi-quan-dot-dau-tien-trong-nam-2020/415244.vgp