Đội tuyển Việt Nam hoàn tất chuyến tập huấn

Sau trận đấu tập thứ 3 với CLB Seoul E-Land (Hàn Quốc) diễn ra vào trưa nay, 29/10 (giờ Việt Nam), Đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất đợt tập huấn trước thềm Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á-AFF Cup 2018.

Ở trận đấu với CLB Seoul E-Land vừa diễn ra, HLV Park Hang-seo tiếp tục thử nghiệm đội hình nhằm chọn được những cầu thủ ưng ý nhất cho mỗi vị trí trước khi chốt lại danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018.

Trong trận đấu này, ông Park Hang-seo sử dụng đội hình mạnh nhất khi đưa Văn Lâm (thủ môn), Đức Huy, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Quyết, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức, Anh Đức vào sân. Văn Quyết đeo băng đội trưởng.

Với đội hình này, Đức Huy trám chỗ Văn Thanh bên cánh phải. Các tiền đạo là Văn Quyết, Công Phượng, Anh Đức. Hậu vệ là Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải.

Sau đó, HLV người Hàn Quốc tiếp tục đưa thủ môn Văn Cường, Đức Chinh, Huy Hùng vào thay người.

Dù Seoul E-Land là đội bóng xếp hạng thấp ở giải bóng đá hạng 2 của Hàn Quốc nhưng các cầu thủ xứ Hàn đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 (phút 43 và phút 49). Đội bạn đã tận dụng các cơ hội tấn công vào hai biên Đội tuyển Việt Nam để ghi bàn.

Theo VFF, ở trận đấu này, hàng công của Việt Nam gặp nhiều bế tắc trong việc triển khai bóng về phần sân đối thủ. Ngay cả khi có cơ hội, các học trò của ông Park Hang-seo họ cũng bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Chẳng hạn, phút 65, Quang Hải nhận bóng từ đường chọc khe của đồng đội. Anh căng ngang vào trong vòng cấm cho Công Phượng ở tư thế rất trống trải. Nhưng tiền đạo này lại đệm bóng lên trời. Còn ở phút 77, Quang Hải thực hiện quả đá phạt góc cho Văn Hậu băng vào đánh đầu nhưng bóng vọt xà ngang Seoul E-Land.

Như vậy, sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với 3 trận đấu tập, Đội tuyển Việt Nam chỉ thắng 1 trận (thắng FC Seoul 2-1) và thua 2 trận (thua Incheon United 1-2 và thua Seoul E-Land 0-2).

Mặc dù kết quả thi đấu không phải là mục đích chính nhưng ban huấn luyện và các cầu thủ đã nhận thấy những hạn chế của đội. Đó là khả năng dứt điểm chưa tốt; vẫn có những pha bóng xứ lý rườm rà; vị trí cánh phải của Văn Thanh chưa có cầu thủ thay thế thật ổn… Đây là những vấn đề phải khắc phục ngay do chỉ còn khảng chục ngày nữa, Đội tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào chiến dịch AFF Cup 2018 với trận làm khách Đội tuyển Lào vào ngày 8/11.

Ngày mai (30/10), các cầu thủ về nước và tiếp tục luyện quân khoảng 1 tuần nữa. Trong thời gian này, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ dự AFF Cup.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-hoan-tat-chuyen-tap-huan/350635.vgp