Đội tuyển Việt Nam gặp UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia

Chiều 17-7, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia đã diễn ra Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

 Kết quả bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: AFC.

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: AFC.

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Trung Quốc, Sri Lanka, Philippines, Maldives, Guam

Bảng B: Australia, Jordan, Đài Loan (Trung Quốc), Kuwait, Nepal

Bảng C: Iran, Iraq, Bahrain, Hong Kong (Trung Quốc), Campuchia

Bảng D: Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Palestine, Yemen, Singapore

Bảng E: Qatar, Oman, Ấn Độ, Afghanistan, Bangladesh

Bảng F: Nhật Bản, Kyrgyzstan, Tajikistan, Myanmar, Mông Cổ

Bảng G: UAE, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia

Bảng H: Hàn Quốc, Lebanon, CHDCND Triều Tiên, Turkmenistan, Sri Lanka.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022

Ngày 5-9-2019: Thái Lan - Việt Nam

Ngày 10-10-2019: Việt Nam – Malaysia

Ngày 15-10-2019: Indonesia - Việt Nam

Ngày 14-11-2019: Việt Nam – UAE

Ngày 19-11-2019: Việt Nam - Thái Lan

Ngày 31-3-2020: Malaysia - Việt Nam

Ngày 4-6-2020: Việt Nam – Indonesia

Ngày 9-6-2020: UAE - Việt Nam

Mở đầu buổi lễ, ban tổ chức trình chiếu một video giới thiệu về lễ bốc thăm và những hình ảnh đáng nhớ của vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga.

Cựu tuyển thủ Australia Tim Cahill là người vinh dự thực hiện việc bốc thăm. Ảnh: AFC.

Sau đó, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John phát biểu. Ông chúc mừng đội tuyển Mông Cổ lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á. Sau đó, ông Windsor John giới thiệu thể lệ của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tim Cahill - tiền đạo nổi tiếng của đội tuyển Australia là người có vinh dự thực hiện việc bốc thăm. Khi lá thăm đưa Malaysia và Indonesia vào cùng bảng, HLV Tan Cheng Hoe đã bật cười vì sự trùng hợp bất ngờ. Nhưng có lẽ vị chiến lược gia này cũng không thể ngờ rằng, điều ngạc nhiên vẫn còn tiếp diễn khi bảng G còn có thêm cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, biến bảng G trở thành cuộc đấu nội bộ của Đông Nam Á. Hạt giống số một ở bảng đấu này là đội tuyển UAE.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á thi đấu từ ngày 5-9-2019 đến 9-6-2020. Chủ nhà World Cup 2022 Qatar cũng tham dự vòng loại. Ngoài Qatar, 4 đội châu Á khác sẽ giành quyền dự World Cup 2022. Nếu Qatar nằm trong tốp 4 vòng loại, đội xếp thứ năm sẽ có vé dự World Cup.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á có sự tham dự của 40 đội tuyển được chia thành 8 bảng, trong đó gồm 7 đội tuyển vượt qua vòng loại thứ nhất và 33 đội tuyển có thứ hạng từ thứ nhất đến thứ 33 châu Á theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất.

Sau vòng loại thứ hai, 12 trong số 40 đội tuyển sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba, gồm 8 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất. 12 đội tuyển này cũng sẽ chắc suất tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Sau vòng loại thứ ba, 12 đội tuyển sẽ được chia thành hai bảng, mỗi bảng 6 đội, đá vòng tròn tính điểm theo thể thức lượt đi-lượt về. 4 đội (2 đội đứng đầu và 2 đội đứng thứ hai mỗi bảng) sẽ giành vé dự World Cup 2022. Hai đội xếp thứ ba mỗi bảng sẽ đá play-off với nhau theo thể thức lượt đi-lượt về, đội thắng sẽ tiếp tục đá play-off với một đại diện của khu vực Bắc Trung Mỹ, Nam Mỹ hoặc châu Đại Dương để tranh vé dự World Cup.

Đội xếp thứ năm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ đá trận play-off liên châu lục. Nếu Qatar thuộc tốp 5 châu lục, đội xếp thứ sáu sẽ dự vòng play-off này. Nếu thắng ở trận play-off liên châu lục, châu Á sẽ lần đầu tiên có 6 đội dự World Cup.

NGỌC CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/doi-tuyen-viet-nam-gap-uae-thai-lan-malaysia-va-indonesia-582641