Đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trước AFF Cup

Sau những thay đổi về lịch thi đấu của VPF tại các hai giải bóng đá trong nước là V-League và Cúp Quốc gia, những kế hoạch của đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho Giải vô địch Đông - Nam Á 2018 - đấu trường quốc tế quan trọng cuối cùng trong năm, đang gặp không ít trở ngại.

Thầy trò HLV Park Hang Seo gặp nhiều trở ngại trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018 bởi sự thay đổi lịch thi đấu của các giải đấu quốc nội.

Theo đó, các trận đấu của ba vòng cuối V-League diễn ra với tần suất khá dồn dập chỉ trong khoảng chín ngày (từ ngày 28-9 đến 6-10), xen kẽ là ba trận đấu cuối cùng của Cúp Quốc gia 2018 (gồm trận bán kết vào ngày 9-10 cùng hai trận lượt đi và về vào hai ngày 12 và 15-10). Việc phải căng sức thi đấu liên tục sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới thể lực của các cầu thủ nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2018 sắp tới.

Điển hình trong số này là Hà Nội và Becamex Bình Dương, cũng là hai cái tên góp mặt ở trận bán kết cuối cùng tại Cúp Quốc gia diễn ra vào ngày 9-10 tới. Cả hai CLB sẽ phải thi đấu bốn trận chỉ trong vòng 13 ngày. Tuy nhiên, nhiều khả năng hai HLV Chu Đình Nghiêm và Trần Minh Chiến sẽ cân đối lực lượng để tránh những chấn thương ngoài ý muốn.

Becamex Bình Dương và Hà Nội sẽ dồn toàn lực cho để chinh phục danh hiệu Cúp Quốc gia. Với đội bóng Thủ đô, việc đã sớm lên ngôi tại V-League trước năm vòng đấu chắc chắn sẽ giúp họ tự tin dồn toàn lực hướng tới chức vô địch Cúp Quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Trong khi đó, Becamex Bình Dương hiện cũng không còn mục tiêu cụ thể để phấn đấu tại V-League nhưng vẫn rất cần điểm để tránh rơi vào vị trí play-off trụ hạng vào cuối mùa.

Những thay đổi này rất có thể sẽ làm ảnh hưởng tới những kế hoạch công bố trước đó của đội tuyển quốc gia. Theo thông báo của VFF từ đầu tháng 9, thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ tập trung vào ngày 11-10 với thành phần gồm 28 cầu thủ, trước khi lên đường sang tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 13 đến 28-10. Dù vậy, thời điểm chính thức khép lại toàn bộ các giải đấu quốc nội là ngày 16-10 nhiều khả năng sẽ khiến ban huấn luyện cân nhắc dời lại thời gian tập trung, bởi các cầu thủ sẽ cần ít ngày để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực.

Đây cũng là vấn đề chính với các trụ cột đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2018 sắp tới, bởi thể lực thường đi đôi với phong độ trên sân. Chắc chắn HLV Park cùng các cộng sự sẽ phải “đau đầu” để sớm tìm ra phương án giải quyết hợp lý cho những khó khăn trước mắt để chuẩn bị tốt cho giải đấu lớn nhất khu vực sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11 tới.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37740002-doi-tuyen-viet-nam-gap-kho-khan-truoc-aff-cup.html