Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao

Nằm trong bảng đấu có Lào, Myanmar và Campuchia, đội tuyển Việt Nam và Malaysia được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá giành vé đi tiếp của bảng A.

Mới đây, trang thể thao ESPN đã có bài viết đánh giá về các 5 đội thuộc bảng A ở AFF Suzuki Cup 2018 sắp diễn ra.

Bài báo nhận định, trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã có những bước thăng tiến vượt bậc. Quá trình chuẩn bị ở Hàn Quốc và những trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ ở K-League được huấn luyện viên Pak Hang-seo kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ của tuyển Việt Nam sớm lấy lại được trạng thái thi đấu tốt nhất.

Có thể nói, dưới thời ông Park, tuyển Việt Nam chơi ngày càng ấn tượng và hiệu quả. Sau thành công của đội U23, giờ là lúc người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi thành tích mới ở AFF Suzuki Cup 2018.

Trong số những tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam, ESPN đặc biệt chú ý tới thủ môn Đặng Văn Lâm. Tại giải đấu sắp tới, thủ môn Đặng Văn Lâm được kỳ vọng sẽ ra sân thi đấu chính thức. Với những tài năng đang có trong đội hình, Việt Nam đủ sức lập lại chiến tích như đã từng làm được tại AFF Cup 2008.

Trong khi đó, đối thủ của Việt Nam trong trận ra quân AFF Suzuki Cup 2018- đội tuyển Lào - được đánh giá là đã có những chuyển biến tích cực. Qua những trận giao hữu gần đầy, đội tuyển Lào cho thấy họ là đội bóng có tổ chức và chơi khá khoa học.

Một buổi tập của ĐTVN

Dưới sự huấn luyện của ông V Sundramoorthy, đội tuyển Lào được kỳ vọng cao nhưng để có thể chơi tốt ở giải đấu lớn sắp tới, họ rất cần sự tỏa sáng của ngôi sao Khonesavanh Sihavong.

ĐT Việt Nam đã có mặt tại Lào để tập luyện và chuẩn bị cho màn ra mắt giải đấu quan trọng nhất năm 2018. Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của hậu vệ Văn Thanh, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mang tới xứ sở Triệu voi những cầu thủ phù hợp nhất với lối chơi mà ông đã và đang vận hành.

Nhiều khả năng thủ thành Đặng Vân Lâm là sự lựa chọn số 1 nơi khung gỗ. Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Đình Trọng sắm vai bộ ba hậu vệ trong sơ đồ 3-4-3. Vị trí wing-back trái dĩ nhiên thuộc về Đoàn Văn Hậu. Cánh đối diện sẽ do Trọng Hoàng - cầu thủ đa năng, cần mẫn, lỳ lợm và luôn thi đấu lăn xả - đảm nhiệm.

Tuyến giữa của ĐT Việt Nam nhiều khả năng là bộ đôi Xuân Trường - Đỗ Hùng Dũng. Trong khi đó, Văn Quyết, Anh Đức và Quang Hải hứa hẹn hợp thành bộ ba tấn công của HLV Park Hang-seo.

Bên kia chiến tuyết, ĐT Lào sở hữu một số gương mặt đáng chú ý. Soukaphone Vongchiengkham - cầu thủ được mệnh danh là ‘Messi của Lào’ là một trong số đó. Ngoài ra, dưới tay HLV Varadaraju Sundramoorthy còn có Khonesavanh Sihavong, Phoutthasay Khochaler và Soukchinda Natphasouk.

DANH SÁCH 23 TUYỂN THỦ ĐT VIỆT NAM THAM DỰ AFF CUP 2018

- Thủ môn: Bùi Tiến Dũng, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh

- Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Phong Hồng Duy, Quế Ngọc Hải, Lục Xuân Hưng, Bùi Tiến Dũng

- Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Huy Hùng

- Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh, Nguyễn Văn Toàn, Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Anh Đức

Minh Quang

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/doi-tuyen-viet-nam-duoc-danh-gia-cao-d2057938.html