Đội tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Iraq để xóa thẻ cho Đình Trọng

Dù VFF chưa xác nhận nhưng báo chí Iraq đã đưa tin trận giao hữu sẽ diễn ra vào ngày 26-3, đồng nghĩa trung vệ Trần Đình Trọng có cơ hội xóa thẻ đỏ gặp ở giải U23 châu Á

Trung vệ Đình Trọng có thể được xóa thẻ đỏ nếu như VFF và LĐBĐ Iraq tổ chức trận giao hữu vào ngày 26-3 tới

Trung vệ Đình Trọng có thể được xóa thẻ đỏ nếu như VFF và LĐBĐ Iraq tổ chức trận giao hữu vào ngày 26-3 tới

Theo các trang báo điện tử của Iraq, đội tuyển quốc gia nước này có thể đá giao hữu với thầy trò Park Hang-seo tại Hà Nội vào tháng 3. Chính xác là vào ngày 26-3, tức 5 ngày trước trận làm khách của Malaysia ở lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và phía Iraq chưa chính thức xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, do tuyển Việt Nam cần một quân xanh mạnh để rèn quân trước trận cầu có tính chất rất quan trọng với Malaysia, việc VFF đồng ý đá giao hữu là rất cần thiết.

Không những vậy, phải xét đến một yếu tố quan trọng là trận giao hữu sẽ giúp HLV Park Hang-seo có lợi quân số. Đó là nếu trận giao hữu đáp ứng đúng tiêu chí của FIFA và AFC thì đồng nghĩa trung vệ Trần Đình Trọng có thể xóa được tấm thẻ đỏ mà anh phải nhận ở trận thua U23 CHDCND Triều Tiên 1-2 ở lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2020 vừa qua.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang xếp đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt trận. Thầy trò HLV Park Hang-seo cần đánh bại đội nhì bảng Malaysia để tiếp tục duy trì lợi thế với nhóm bám đuổi. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia vào ngày 31-3, gặp Indonesia vào ngày 4-6 và gặp UAE vào ngày 9-6. Mục tiêu của HLV Park Hang-seo là giành 6 điểm để chắc chắn lọt vào vòng quyết định tranh vé dự World Cup 2022.

Anh Dũng - Ảnh: Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-co-the-da-giao-huu-voi-iraq-de-xoa-the-cho-dinh-trong-20200129125523194.htm