Đội tuyển Việt Nam có sáng cửa đi tiếp?

Năm ngày sau trận thắng 1-0 trước Malaysia, Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có chuyến làm khách của Indonesia tại Bali. So với các đội khác cùng bảng G, Indonesia được xem là đối thủ dễ chịu hơn của những 'Chiến binh Sao Vàng'. Vì vậy, các học trò của thầy Park được kỳ vọng tiếp tục bỏ túi 3 điểm trước đội bóng xứ vạn đảo. Nhưng chiến thắng Indonesia liệu có giúp ĐTVN rộng cửa đi tiếp?

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 tại bảng G. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 tại bảng G. Ảnh: thethaovanhoa.vn

ĐTVN đã có được thêm 3 điểm quý giá sau trận thắng tối thiểu trước Malaysia. Như vậy sau 2 lượt trận (hòa Thái Lan và thắng Malaysia), tuyển Việt Nam đang sở hữu trong tay 4 điểm và chưa hề bị thủng lưới tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa phải là một lợi thế của tuyển Việt Nam khi 4 điểm cũng là số điểm mà Thái Lan đang có, chưa kể đội bóng đến từ đất nước triệu voi còn hơn chúng ta về hệ số (+3) trong khi hệ số của tuyển Việt Nam mới chỉ là +1.

Theo luật của FIFA, 12 đội bao gồm 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á và cũng là 12 đội chắc suất tham dự Asian Cup 2023. Vậy các học trò của HLV Park Hang Seo liệu có cơ hội để lọt vào danh sách này?

Bảng xếp hạng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tính đến hết ngày 11/10 cho thấy: Danh hiệu nhất bảng hầu như đã có chủ. Cụ thể, tại bảng A, Trung Quốc và Syria đều đang có 6 điểm chỉ sau 2 lượt trận, bỏ lại sau lưng 3 đội còn lại với 3 điểm cách biệt. Và chắc chắn, 2 đội này sẽ tranh suất nhất, nhì bảng để cùng nhau đi tiếp vào vòng trong. Vị trí đầu bảng tại bảng B và C cũng đang tạm thời thuộc về 2 đội lần lượt là Úc (6 điểm) và Iran (6 điểm). Tại bảng D, Ả Rập Xê Út đang tạm đứng đầu dù có cùng 4 điểm với Singapore nhưng mới chỉ đá 2 trận và có hệ số là +3, trong khi đó, Singapore đã chơi 3 trận và có hệ số là -2. Đội bóng của đất nước Sư tử sẽ tranh ngôi nhì bảng cùng Uzerbekistan khi đội tuyển này đang có 3 điểm và mới chỉ trải qua 2 trận đấu.

Tại bảng F và bảng H, với 6 điểm tuyệt đối, Nhật Bản và Hàn Quốc đang lần lượt chiếm ngôi đầu. Tuy 2 đội này bằng điểm với 2 đội tranh nhất, nhì bảng là Tajikistan (F) và Triều Tiên (H), nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc đều được dự đoán sẽ chiếm vị trí thứ nhất do sở hữu hệ số cao cách biệt, lần lượt là +8 và +10.

Đội chủ nhà của World Cup 2022, Qatar hiện đang chiếm vị trí nhất bảng E với 7 điểm và được theo sau sát nút bởi Oman với 6 điểm qua chỉ 2 lượt trận đấu. Như vậy Qatar và Oman chắc chắn sẽ bước tiếp vào vòng trong bất luận 1 trong 2 đội sẽ nhất hay nhì bảng. Đáng chú ý hơn cả, là khi Qatar đã lọt vào danh sách 12 đội mạnh nhất sẽ không phải đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nữa. Và khi đó, đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 sẽ sáng cửa đi tiếp do được hưởng tấm vé thay thế Qatar.

ĐTVN được kỳ vọng sẽ mang về thêm 3 điểm trước Indonesia. Ảnh: goal.com.vn

Như vậy, để được quyền đi tiếp vào vòng loại cuối cùng, ĐTVN phải giành được vị trí nhất bảng G hoặc 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Về lý thuyết, cả 3 đội thuộc bảng G là UAE (6 điểm), Thái Lan (4 điểm) và Việt Nam (4 điểm) đều có cơ hội vươn lên nhất bảng bởi 3 đội này mới chỉ thi đấu qua 2 lượt trận. Trong đó, tuyển Việt Nam sẽ được tiếp UAE và Thái Lan ngay trên sân nhà, một lợi thế không nhỏ cho một kết quả khả quan mà thầy trò HLV Park hướng tới. Trường hợp nếu phải tranh ngôi nhì bảng cùng Thái Lan, đội đang có cùng 4 điểm, thì điều kiện cần và đủ của ĐTVN là phải thắng Indonesia trong ngày 15/10 tới đây (cùng ngày diễn ra cặp đấu Thái Lan - UAE), càng nhiều bàn càng tốt. Một trận thắng đậm trước đội bóng xứ vạn đảo sẽ là điều kiện tiên quyết giúp cho Việt Nam vươn lên trước Thái Lan, do đội này đang hơn tuyển Việt Nam về hệ số (+3) trong khi hệ số của chúng ta mới chỉ là (+1).

Theo đánh giá, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vượt trội hơn hẳn so với Indonesia, đội bóng hiện có thành tích tệ nhất bảng khi chưa giành được điểm nào sau 3 trận đấu. Nhưng cũng chính vì điều này, mà nhà cầm quân người Scotland Simon Mcmenemy hạ quyết tâm "giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam bằng mọi giá" trên sân Kapten I Wayan Dipta, bởi cơ hội giành cho họ chưa hẳn đã chấm hết.

Tại Bali tới đây, cả ĐTVN và Indonesia đều có động lực của riêng mình để nhắm tới một chiến thắng. Và mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đội khách, Indonesia đang hi vọng kiếm tìm bàn thắng do lợi thế sân nhà. Còn về phía tuyển Việt Nam, cho dù gặp nhiều vất vả trong việc di chuyển và tập luyện, nhưng chỉ chừng ấy thôi không thể tạo ra cho thầy trò HLV Park Hang Seo bất cứ bất lợi nào nơi đất khách quê người.

Mọi đánh giá sẽ chỉ mang tính chất tương đối cho đến khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Hãy cùng chờ đón kết quả trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam vào lúc 18h30', ngày 15/10, trước khi đội tuyển tiếp UAE (ngày 14/11) và Thái Lan (ngày 19/11) trên Mỹ Đình.

Huệ Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201910/vong-loai-world-cup-2022-khu-vuc-chau-a-doi-tuyen-viet-nam-co-sang-cua-di-tiep-2457458/