Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị thế nào cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6?

Trong cuộc họp ngày 3-3, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tạo điều kiện cho đội tuyển được tập huấn ở một địa điểm có những điều kiện tương đồng với UAE, quốc gia rất có thể sẽ dành được quyền đăng cai các trận đấu còn lại trong bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ông Park và các học trò sẽ chuẩn bị rất kỹ cho vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Goal

Ông Park và các học trò sẽ chuẩn bị rất kỹ cho vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Goal

VFF chọn Qatar?

Liên đoàn bóng đá châu Á AFF vẫn chưa chính thức đưa ra lựa chọn cuối cùng giữa Thái Lan và UAE, song với việc đại diện Liên đoàn bóng đá Thái Lan thừa nhận khó đáp ứng được những yêu cầu về tài chính để tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G, UAE gần như chắc chắn sẽ được gọi tên.

Đội tuyển Việt Nam không lạ gì các sân đấu tại UAE khi từng tham dự Asian Cup 2019 tại đây. Tuy nhiên, Asian Cup diễn ra vào tháng 1 còn các trận đấu sắp tới diễn ra vào tháng 6, giữa mùa hè khắc nghiệt của vùng Trung Đông. Thầy trò ông Park sẽ phải đối mặt với cái nóng trên dưới 40 độ và nếu như không được làm quen trước với điều kiện thời tiết này, đó sẽ là bất lợi lớn trước các đối thủ.

Để đáp ứng yêu cầu của ông Park Hang-seo, Qatar rất có thể sẽ là nơi được VFF lựa chọn cho chuyến tập huấn của đội tuyển trước loạt trận vào tháng 6. Đây là quốc gia có điều kiện cơ sở vật chất như sân bãi, lực lượng y tế tốt và quan trọng nhất là khí hậu tương đồng với UAE.

Qatar cũng là địa điểm tập huấn mang lại nhiều may mắn cho bóng đá Việt Nam. Hồi năm 2016, để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U19 châu Á, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có chuyến tập huấn kéo dài 6 ngày tại Doha, Qatar trước khi đến Bahrain tham dự giải. Sau đó U19 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, đo tới bán kết giải U19 châu Á với phần thưởng là tấm vé tham dự VCK U20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc. Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Linh... là lớp cầu thủ U19 ngày đó giờ đang là trụ cột của đội tuyển.

Đến tháng 12-2018, đội tuyển Việt Nam cũng có chuyến tập huấn kéo dài 1 tuần tại Qatar để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019. Thầy trò ông Park sau đó lọt vào đến tận tứ kết Asian Cup.

Bài toán thể lực

VFF chắc chắn sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để giúp thầy trò ông Park làm nên lịch sử, lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup. Nhưng tất nhiên yếu tố quan trọng nhất vẫn là các cầu thủ.

Vấn đề lớn nhất của chiến lược gia Hàn Quốc hiện tại là mật độ thi đấu dày đặc của các cầu thủ trụ cột. Các tuyển thủ quốc gia đang khoác áo Viettel FC như Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức chuẩn bị phải đối mặt với 14 trận đấu liên tiếp trong vòng 54 ngày (từ 14-3 đến 7-5) trước khi hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Lý do Viettel FC phải đá nhiều như vậy là bởi ngoài sân chơi V.League, họ còn tham dự AFC Champions League với tư cách nhà đương kim vô địch quốc gia. Với lịch thi đấu dày đặc, nguy cơ các cầu thủ kiệt sức hoặc dính chấn thương là rất lớn.

Trong cuộc họp ngày 3-3, thầy Park và VFF đã đề ra mục tiêu rất cao cho đội tuyển quốc gia và đội U22 trong năm 2021, đó là giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup với đội tuyển và lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2022, bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 31 với đội U22. Để hoàn thành những mục tiêu này, ông Park và ê kíp của mình sẽ có một năm cực kỳ bận rộn.

Lịch thi đấu của V.League mới được công bố cũng cho thấy các cầu thủ sắp phải trải qua giai đoạn thử thách khắc nghiệt về thể lực. Hầu như tất cả các đội bóng đều phải thích ứng với mật độ hơn 4 ngày/trận. Cụ thể, V.League 2021 chính thức trở lại ngày 13,14-3 với các trận đá bù vòng 3. Sau đó giải sẽ đá liên tục đến hết vòng 10 vào các ngày 16 đến 18-4 trước khi tạm nghỉ để đội tuyển tập trung đợt 1. Như vậy chỉ trong hơn 1 tháng, các đội sẽ phải đá 7,8 trận.

Các tuyển thủ quốc gia đương nhiên là trụ cột ở các CLB, vì thế rất khó có chuyện họ được nghỉ ngơi khi sức ép về thành tích của các đội bóng cũng rất lớn. Điều lo ngại lớn nhất cho thầy Park là khi ông “nhận quân”, các trụ cột trong đội hình không có được thể trạng và phong độ tốt nhất.

Nhìn ở mặt tích cực, việc các tuyển thủ Việt Nam liên tục ra sân cũng giúp họ có được cảm giác thi đấu tốt hơn. Đó cũng là vấn đề với rất nhiều đội tuyển trong thời kỳ đại dịch, khi các giải vô địch quốc gia phải tạm ngừng khiến cầu thủ chỉ có thể tự tập luyện tại nhà.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/doi-tuyen-viet-nam-chuan-bi-the-nao-cho-vong-loai-world-cup-2022-vao-thang-6-post437774.html