Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị được gia tăng sức mạnh từ cầu thủ Việt kiều

Trong thời gian tới, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ được gia tăng đáng kể khi có thêm được những sự phục vụ từ các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại châu Âu.

Filip Nguyễn trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Filip Nguyễn trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Theo đó, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang đẩy mạnh quá trình hoàn thiện thủ tục, giúp các cầu thủ gốc Việt sớm có quốc tịch để khoác áo đội tuyển.

"Những trận đấu tới đây ở vòng loại World Cup 2022 sẽ rất khó khăn khi các đối thủ có thêm nhiều sự bổ sung chất lượng. Trong thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục tính toán bổ sung nhân sự cầu thủ gốc Việt cho tuyển Việt Nam", ông Lê Hoài Anh chia sẻ.

Việc những đối thủ tại bảng đấu vòng loại World Cup 2022 như Malaysia, Indonesia liên tiếp có thêm những sự bổ sung lực lượng vô cùng chất lượng từ những ngoại binh khiến cho các trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam được đánh giá là tương đối khó khăn.

Chính vì thế, VFF đang nhanh chóng hoàn tất các thủ tục và quá trình để giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo có thêm được những sự bổ sung chất lượng từ những cầu thủ gốc Việt vào đội hình.

Nhất là trong giai đoạn cuối năm khi mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải căng sức thi đấu ở hai đấu trường vô cùng quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doi-tuyen-viet-nam-chuan-bi-duoc-gia-tang-suc-manh-tu-cau-thu-viet-kieu-197724.html