Đội tuyển vật thăng hoa, đoàn thể thao Việt Nam cán mốc 80 HCV

Trong ngày thi đấu thứ 9, các đô vật đã tỏa sáng để giành được 5 tấm huy chương Vàng (HCV) và các môn thể thao khác cũng mang về thêm 9 HCV để giúp đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) cán mốc 80 HCV tại SEA Games lần này.

Đội tuyển aerobic thống trị tại SEA Games khi giành cả 3 HCV. Ảnh: Dân Trí

Đội tuyển aerobic thống trị tại SEA Games khi giành cả 3 HCV. Ảnh: Dân Trí

Ngày hôm qua (9-12), SEA Games 30 bước vào ngày thi đấu thứ 9. Đây tiếp tục là “ngày Vàng” của đoàn TTVN khi các VĐV đội tuyển vật giành tới 5 HCV. Ở nội dung vật cổ điển nam, các đô vật Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Đình Huy và Bùi Tiến Hải đã mang về 4 HCV ở các hạng 87kg, 77kg, 55kg và 60kg. Tấm HCV thứ 5 là của VĐV Nguyễn Thị Xuân ở nội dung vật tự do nữ hạng 50kg.

Cùng với đó, các VĐV của đội tuyển aerobic Việt Nam cũng khẳng định sự thống trị tuyệt đối ở đấu trường SEA Games khi giành trọn 3 HCV. Theo đó, ngay trong phần thi đấu buổi sáng, VĐV Trần Ngọc Thúy Vi chính là người mở hàng cho “ngày Vàng” của đoàn Việt Nam khi giành HCV ở nội dung cá nhân nữ. Phần thi chiều hôm qua, cặp VĐV Phan Thế Gia Hiển và Bùi Minh Phương giành HCV nội dung đôi nam nữ. Đội tuyển aerobic khép lại kỳ SEA Games 30 thành công với tấm HCV ở nội dung đồng đội của các VĐV Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Chế Thanh và Vương Hoài Ân.

Các VĐV đội tuyển kickboxing cũng mang về cho đoàn TTVN thêm 2 tấm HCV trong ngày hôm qua. Theo đó, VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga đã giành thắng lợi 2-1 trước đối thủ chủ nhà ở chung kết hạng cân 48kg nữ, còn VĐV Phạm Bá Hợi cũng vượt qua võ sĩ chủ nhà ở nội dung dưới 54kg nam. VĐV Nguyễn Thị Tâm (boxing) giành HCV nội dung 51kg nữ và Trần Ánh Tuyết (taekwondo) cũng giành HCV nội dung 53kg nữ.

VĐV Đinh Thị Bích giành HCV nội dung 800m nữ trong lần đầu tiên tham dự SEA Games. Ảnh: Dân trí

Trong ngày thi đấu hôm qua, các VĐV đội tuyển điền kinh đóng góp cho đoàn Việt Nam thêm 2 HCV nữa. Trong đó, VĐV Đinh Thị Bích về nhất ở nội dung 800m nữ với thời gian 2 phút 07 giây 16 và tấm HCV của VĐV Dương Văn Thái ở chung kết nội dung 800m nam với thành tích 1 phút 49 giây 91. Sau 4 ngày thi đấu chính thức của môn điền kinh tại SEA Games 30, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành được tổng cộng 10 HCV, 8 huy chương Bạc (HCB) và 9 huy chương Đồng (HCĐ) xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng bộ môn sau đội tuyển điền kinh Thái Lan.

Cùng với 14 tấm HCV giành được từ 5 bộ môn thi đấu, trong ngày 9-12, đoàn TTVN còn giành được thêm 19 HCB và 15 HCĐ, qua đó nâng tổng số huy chương lên thành 80 HCV, 78 HCB và 93 HCĐ, đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương sau Philippines và Thái Lan. Thành tích này giúp đoàn TTVN sớm vượt chỉ tiêu đặt ra là giành từ 65 đến 70 HCV tại Đại hội.

Trong số những HCB mà các VĐV Việt Nam giành được trong ngày thi đấu thứ 9 có tấm HCB của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau khi để thua Thái Lan ở trận chung kết với tỷ số 0-3 (15-25, 14-25 và 17-25). Ở ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi tại SEA Games 30, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên cũng giành thêm 1 HCB nội dung 800m tự do nữ với thành tích 8:48:65 nhiều hơn VĐV người Singapore tới 7 giây 17. Dù không thể hoàn thành mục tiêu giành 8 HCV tại kỳ SEA Games này nhưng “kình ngư” thuộc biên chế của Quân đội đã giành 6 HCV và 2 HCB trong tổng số 10 nội dung đăng ký thi đấu tại kỳ Đại hội này. Ánh Viên vẫn là VĐV mang về số HCV nhiều nhất cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 30. Đội tuyển bơi Việt Nam cũng khép lại kỳ SEA Games thành công với 10 HCV, 6 HCB, 9 HCĐ để đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng bộ môn sau đội tuyển bơi Singapore đoạt 23 HCV, 10 HCB, 4 HCĐ.

Huấn luyện viên Park Hang Seo quyết tâm cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV lịch sử môn bóng đá nam. Ảnh: VFF

Hôm nay (10-12) là ngày thi đấu áp chót tại SEA Games 30. Tâm điểm ở ngày thi đấu này là trận chung kết môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Tại vòng bảng, thầy trò ông Park Hang Seo đã xuất sắc tạo nên cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng trước đội bóng xứ sở Vạn đảo với tỷ số 2-1 để xếp vị trí nhất bảng B. Phát biểu với báo giới trước trận tái đấu với U22 Indonesia ở trận chung kết môn bóng đá nam, huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định: “Bóng đá Việt Nam đã có nhiều lần thử lửa nhưng chưa thành công. Lần này và lúc này, tất cả chuẩn bị cho khoảnh khắc giành huy chương Vàng SEA Games”.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam đã giành được rất nhiều thành công, trong đó có vị trí Á quân tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018... Trong bài phát biểu của mình, chiến lược gia Park Hang Seo nhấn mạnh muốn cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV lịch sử để dành tặng cho người hâm mộ: “Tôi là huấn luyện viên và đã trải qua nhiều giải đấu quốc tế nhưng làm việc ở Việt Nam rất đặc biệt. Tôi yêu Việt Nam rất nhiều và muốn mang danh hiệu này về cho người hâm mộ như trách nhiệm của mình phải thực hiện”.

Tối hôm 8-12 vừa qua, ông Park Hang Seo đã có mặt trên sân để cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với nữ Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nữ. Trong trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu kịch tính để lần thứ 6 trong lịch sử giành tấm HCV SEA Games. Chính vì thế, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Khi xem trận chung kết bóng đá nữ, tôi đã rất tự hào về các cầu thủ nữ và huấn luyện viên. Họ đã thể hiện tinh thần của người dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ rất vui nếu trở về trên chuyến bay cùng đội tuyển nữ Việt Nam với tư cách là 2 nhà vô địch của SEA Games 30”.

Cùng với đó, đội tuyển vật, jiu jitsu và điền kinh cũng là những môn thi đấu được kỳ vọng sẽ mang về cho đoàn TTVN thêm nhiều tấm HCV nữa khi có nhiều VĐV góp mặt thi đấu ở những nội dung chung kết.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doi-tuyen-vat-thang-hoa-doan-the-thao-viet-nam-can-moc-80-hcv/