Đội tuyển UAE - thuốc thử liều cao của thầy trò HLV Park Hang-seo

Như vậy là tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã thử sức ĐT Thái Lan, Malaysia và Indonesia và giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa. Đội tuyển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ là thử thách tiếp theo với Quế Ngọc Hải và các đồng đội.

Sau trận đấu trước Indonesia, HLV Park Hang-seo phát biểu: “Tháng 11 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu gặp Thái Lan, UAE. Không dễ để cạnh tranh ngôi đầu bảng với họ. Chúng ta phải nỗ lực để có kết quả tốt nhất và rất may là 2 trận tới chúng ta được đá sân nhà. Nếu chuẩn bị chu đáo, chúng ta có thể thắng Thái Lan và UAE”.

HLV Park Hang-seo vốn là người thận trọng, tôn trọng mọi đối thủ, nhưng ông có lý do để tự tin tuyên bố như vậy. Với tác phong làm việc của mình, có vẻ như nhà cầm quân người Hàn Quốc đã phân tích khá kỹ lối chơi của đội tuyển này, đặc biệt là khi ĐT UAE nhận thất bại 1-2 trước Thái Lan.

Nhìn chung, ĐT UAE đang cho thấy họ là đối thủ xứng tầm với ĐT Việt Nam khi ngược dòng đánh bại Malaysia 2-1, nhấn chìm Indonesia 5-0. Trận thua duy nhất của UAE tại giải đấu này là trước Thái Lan với tỷ số 1-2.

Bàn thắng ĐT UAE đánh bại Malaysia 2-1. Video: AFC

Nếu nhìn vào những con số, ĐT UAE là đội bóng có hàng công khá mạnh với 8 bàn thắng sau 3 trận và hàng phòng ngự đã bị Malaysia và Thái Lan chọc thủng lưới tổng cộng 3 lần. Dẫn dắt ĐT UAE là HLV Bert van Marwijk người Hà Lan. Nhà cầm quân 67 tuổi này có quá nhiều kinh nghiệm cầm quân khi từng dẫn dắt CLB Dortmund, ĐTQG Hà Lan, Hamburger SV, Ả rập, Australia...

Cũng giống như các đội tuyển tại bảng G khác, ĐT UAE ưa chuộng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Như chúng tôi đã phân tích, đây là sơ đồ rất đa dạng trong tấn công với 4 cầu thủ thường trực tại khu vực 16m50 khi có bóng. Đặc biệt là khả năng tấn công trung lộ khi có 2 tiền vệ trung tâm và 1 tiền vệ hộ công.

Khi ĐT UAE phòng ngự, sẽ có 2 tiền vệ án ngữ trước bộ tứ hậu vệ, 2 tiền vệ này có nhiệm vụ đánh chặn và hỗ trợ cho các tiền vệ biên khi bị tấn công. Khi cần “pressing”, chiến thuật 4-4-2 sẽ được hình thành. Khi đoạt được bóng, 1 cầu thủ tiền vệ trụ sẽ dâng cao tạo thành sơ đồ 4-1-4-1 thậm chí là 4-3-3.

Đội hình của UAE trận Thái Lan có một vài sự thay đổi với trận gặp Malaysia sau đó. Ảnh: UAE FA

Đội hình của UAE trận Thái Lan có một vài sự thay đổi với trận gặp Malaysia sau đó. Ảnh: UAE FA

Khi đối đầu với Thái Lan, HLV Marwijk tung ra sân thủ môn Khalid Eisa (số 17), cặp trung vệ Al Menhali (12) và Al Attas (4), 2 hậu vệ cánh Mohamed Barghash (2) và Hassan Saleh (16). Cặp tiền vệ trung tâm Ahmed Barman (13) và Ali Salmeun(5). Chơi cao nhất trên hàng tấn công là Al Saleh (20), Khalil Imbrahim (14) và Abdul Rahman (10) phía sau lưng trung phong Ali Mabkhout (7).

Khác với trận gặp Malaysia, trong trận đấu mới nhất gặp Thái Lan, ĐT UAE đã có một vài sự điều chỉnh so với trận đầu gặp Malaysia, đó là hậu vệ cánh trái Waleed Ababas (3) và Jassim Yaqoub (11) đã được cất lên băng ghế dự bị.

Trên hàng tấn công, Ali Mabkhout (7) là chân sút nguy hiểm nhất. Đến thời điểm này, cầu thủ 29 tuổi đã ghi được 51 bàn thắng cho ĐT UAE sau 66 lần khoác áo ĐTQG. Tại vòng loại World Cup 2022, Ali Mabkhout đã có 6 bàn thắng. Cầu thủ cao 1m81 này thực sự sẽ là một thử thách với hàng phòng ngự ĐT Việt Nam với khả năng dứt điểm đa dạng.

Điểm yếu phòng ngự của UAE bộc lộ khi gặp một hàng công mạnh như Thái Lan. Video: AFC

Để khắc chế lối của ĐT UAE, ở trận đấu vừa rồi, Thái Lan đã tung ra đội hình xuất phát với T. Dangda chơi cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1. Supachok bó vào giữa đá thay vị trí của Chanathip và cầu thủ trẻ Panya đá lệch trái. Khi gặp bất lợi về tỷ số, HLV Marwijk đã tăng cường sức mạnh cho UAE bằng việc tung 3 cầu thủ Jassim (19), Hassan (21) và Ahmed Khalil (11), chỉ giữ lại Ali Mabkhout đá cắm.

Qua 3 trận đấu, ĐT UAE cho thấy họ rất mạnh trong những tình huống xẻ nách, đưa bóng xuống biên và tạt bóng vào cho các tiền đạo đánh đầu. Bên cạnh đó là những tình huống phối hợp nhóm nhỏ theo trục dọc. Các cầu thủ tấn công UAE thường phối hợp nhanh, nhỏ, nhuyễn và di chuyển không bóng rất tốt.

Tuy nhiên, trên phương diện phòng ngự, ĐT UAE vẫn không khắc phục được điểm yếu của 4-2-3-1. Đó là các tình huống tấn công ở biên của đối thủ. ĐT UAE vẫn bộc lộ những vấn đề nơi hệ thống phòng ngự, đó là vị trí hậu vệ biên trái. ĐT Malaysia đã tận dụng tốt cơ hội đó để mở tỷ số trong trận mở màn bằng một tình huống tạt bóng đánh đầu khá đơn giản.

Thành phần ĐT UAE đa số đều chơi tại giải quốc nội, có một số trụ cột được giữ lại và đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Ảnh: UAE FA

Ở trận gặp Thái Lan trong bàn thua đầu tiên, hậu vệ cánh phải của UAE cũng để cho cầu thủ Thái Lan thoải mái tạt bóng vào phía trong cho T. Dangda đánh đầu mở tỷ số. Ở bàn thua quyết định, hậu vệ cánh trái của UAE một lần nữa thiếu quyết liệt trong pha tạt bóng, tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ E. Punya băng vào dứt điểm cận thành.

Có thể nói, Thái Lan đã hạ UAE bằng chính miếng đánh sở trường của đối thủ. Đó là khai thác những tình huống đưa bóng vào từ 2 cánh. Dẫu vậy, với những con người sẵn có, dường như ĐT UAE tỏ ra nguy hiểm hơn khi tập trung tấn công ở trung lộ. Và đây có thể là nguyên nhân tiền vệ đánh chặn Ngô Hoàng Thịnh được thử sức.

HLV Park Hang-seo và các học trò đang đối diện với 2 trận đấu rất quan trọng trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hải Hoàng

Rõ ràng ĐT UAE có những điểm khá tương đồng trong cách vận hành lối chơi của Malaysia, Thái Lan lẫn Indonesia. Họ chỉ khác về yếu tố con người và kỹ thuật, thể hình, tốc độ của các cầu thủ và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên lão làng.

Đến thời điểm này, HLV Park Hang-seo đã 3 lần chạm trán các đối thủ chơi với sơ đồ 4-2-3-1 tại VL World Cup 2022. Mặt khác, HLV Park Hang-seo có lý do để tự tin khi đón tiếp UAE trên sân nhà.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam cũng thường có những kết quả tốt khi chạm trán các đội bóng đến từ Tây Á. Các sơ đồ chiến thuật chỉ mang tính tương đối, nhưng với HLV Park Hang-seo, khi ông phát biểu như trên thì hoàn toàn có căn cứ. Tất nhiên, ĐT Việt Nam phải có sự chuẩn bị tốt như những gì ông Park đã nói.

Với 2 chiến thắng trước Malaysia và Indonesia ở lượt trận thứ 3 và 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam nâng tổng số điểm từ 1.231 lên 1.245, qua đó vươn trở lại vị trí 97 ở BXH FIFA tháng 10. Trong khi đó, ĐT UAE đang xếp vị trí thứ 67, hơn ĐT Việt Nam 30 bậc trên BXH FIFA mới nhất.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doi-tuyen-uae-thuoc-thu-lieu-cao-cua-thay-tro-hlv-park-hangseo-256572.html