Đội tuyển UAE đi chuyên cơ, tới Việt Nam lúc nửa đêm

23h30 ngày 12/11, đội tuyển UAE đã đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), sẵn sàng cho trận đấu với chủ nhà tuyển Việt Nam hôm 14/11.

Đội bóng nhà giàu UAE đổ bộ Hà Nội trong đêm Đêm 12/11, đội tuyển UAE đã có mặt tại Hà Nội và sẵn sàng cho trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Đội bóng Tây Á đi chuyên cơ riêng tới Hà Nội. Trước đó, họ đã tập luyện tại Thái Lan và sẽ chỉ có một buổi tập trên sân Mỹ Đình chiều 13/11.

Đội bóng Tây Á đi chuyên cơ riêng tới Hà Nội. Trước đó, họ đã tập luyện tại Thái Lan và sẽ chỉ có một buổi tập trên sân Mỹ Đình chiều 13/11.

Dẫn đầu là HLV trưởng Bert van Marwijk. Ông đang chịu nhiều chỉ trích khi vốn là đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất bảng G nhưng UAE hiện tại chỉ xếp thứ 3 với 6 điểm, sau Thái Lan và Việt Nam.

Một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam là điều cần thiết để UAE tiếp tục cuộc đua giành suất vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong 3 ngày qua, đội tuyển UAE đã luyện quân tại Thái Lan để làm quen múi giờ.

Tuy mang trách nhiệm nặng nề nhưng các cầu thủ UAE khá thoải mái với truyền thông và người hâm mộ nước chủ nhà. Trong ảnh là hậu vệ kỳ cựu Yousef AI Jaber. Đây là lần đầu anh được gọi trở lại đội tuyển sau 8 năm vắng bóng.

Không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Ali Mabkhout vì treo giò, tiền vệ công Omar Abdulrahman trở thành cái tên đáng chú ý nhất của đội tuyển UAE. Anh được mệnh danh "Messi Ả Rập" và từng được ESPN xếp hạng một trong 10 cầu thủ xuất sắc châu Á năm 2012.

Mỗi cầu thủ, thành viên ban huấn luyện đều được tặng một bó hoa khi vừa đặt chân đến Việt Nam. Họ vui vẻ cầm để chụp ảnh kỷ niệm hoặc tặng lại cho người hâm mộ.

Một điểm đáng chú ý khác là các cầu thủ UAE dùng chủ yếu các loại hàng hiệu. Phổ biến là mẫu ba lô MCM bằng da có giá khoảng hơn 25 triệu đồng.

Những chiếc ba lô của thương hiệu thời trang cao cấp Louis Vuitton cũng được dùng khá nhiều. Chúng thường có giá trên 40 triệu đồng.

Một cầu thủ sử dụng chiếc iPhone 11 Pro Max. UAE là đất nước nổi tiếng giàu có. Trong trận đấu ngày 29/1 với đội tuyển Qatar, các cổ động viên đã ném dây chuyền vàng, giày dép hàng hiệu xuống sân khi đội nhà bị dẫn 0-2.

UAE còn nguyên cơ hội cạnh tranh với Việt Nam và Thái Lan cho một suất vào vòng loại cuối cùng. Đồ họa: Minh Phúc.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-tuyen-uae-di-chuyen-co-toi-viet-nam-luc-nua-dem-post1011906.html